Nổ súng, chém nhau ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ nổ súng, chém nhau xảy ra ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch ngày 1/4.

Vụ nổ súng, đâm chém ở xã Long Thọ gây náo loạn khu dân cư.

Chiều 7/4, Công an đã công bố các quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét văn phòng Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam - nơi có 4 đối tượng bị khởi tố, đó là: Trần Huy Thông (48 tuổi, Giám đốc), Võ Quốc Tuấn (41 tuổi, Phó Giám đốc); Nguyễn Văn Ánh (29 tuổi, nhân viên) và Nguyễn Trung Trực (33 tuổi, nhân viên).

Ngoài 4 bị can này, đối tượng Phan Văn Ngọc (29 tuổi, cầm đầu nhóm hỗn chiến với nhóm ông Tuấn) cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như đã đưa tin, vào lúc 15 giờ ngày 1/4, Phan Văn Ngọc đến văn phòng chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam (trụ sở ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đòi gặp Võ Quốc Tuấn.

Vừa gặp Tuấn, Ngọc đã đánh Tuấn vì cho rằng Tuấn đã đánh bố vợ mình. Sau đó, Ngọc chạy đến xe bán tải lấy một con dao tự chế rồi cùng với 3 người lạ mặt đi cùng trên xe chạy đến chém Tuấn.

Thấy vậy, ông Trần Huy Thông và Võ Quốc Tuấn dùng 2 súng (là công cụ hỗ trợ) bắn chỉ thiên hai phát. Hỗ trợ cấp trên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (47 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, là nhân viên Công ty bảo vệ) lấy cây côn nhị khúc đánh lại nhóm của Ngọc nhưng bị Ngọc dùng dao rựa chém trúng vào mắt phải gây thương tích nặng.

Sau hỗn chiến, nhóm của Ngọc lên xe bỏ trốn. Ông Nghĩa được đưa đến Bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển đến Bệnh viện Mắt TP.HCM cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra, xác minh. Tại hiện trường, Công an thu giữ được một con dao rựa và 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ.

Ngày 3/4, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc để lấy lời khai.

Võ Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty bảo vệ, là người bị nhóm của Ngọc tìm để đánh - cho biết nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc ông dùng ô tô chở một nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu.

Theo lời khai của ông Tuấn, ngày 21/3, ông Trần Huy Thông nhận được tin báo về vụ tai nạn ở gần Công ty nhưng lúc đó ông Thông đang bận việc nên ông Tuấn lái xe đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại hiện trường, ông Tuấn thấy một người đàn ông bị gãy tay, gãy chân còn người phụ nữ bị thương ở đầu, máu chảy nhiều.

Trong lúc ông Tuấn cùng nhân viên Công ty khiêng người đàn ông lên xe để đưa đi bệnh viện thì có một người đàn ông đến ngăn cản, không cho đưa đi. Thấy người đàn ông chặn đầu xe, tự xưng là người thân của các nạn nhân, ông Tuấn thắc mắc: Bác là người nhà thì sao lại ngăn cản chuyện đưa nạn nhân đi cấp cứu?

"Người đàn ông lạ mặt vẫn không cho xe của tôi chạy. Khi tôi mở cửa xe thì vô tình cửa đập vào mặt người đàn ông và bị ông ta chửi mắng, dọa đánh. Sau khi đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu thì tôi nhận được cuộc gọi từ một người xưng là Ngọc sẹo" - ông Tuấn thuật lại vụ việc.

Theo lời ông Tuấn, Ngọc sẹo là nhân vật khá nổi tiếng ở khu Bến Cam, Nhơn Trạch. Ngọc nói rằng ông Tuấn đã đánh vào mặt bố của Ngọc và buộc ông phải đến tận nhà xin lỗi. Ông Tuấn trả lời ông giúp đưa người thân của họ đi cấp cứu sao lại phải xin lỗi.

Tôi đã giải thích rõ ràng với Ngọc và nghĩ mọi chuyện sẽ qua nhưng không phải vậy" - ông Võ Quốc Tuấn phân trần.

Đến ngày 1/4, Ngọc “sẹo” kéo theo đàn em đi xe máy, ô tô bán tải tới Công ty đòi đánh ông Tuấn và xảy ra vụ việc.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/no-sung-chem-nhau-o-dong-nai-khoi-to-bat-tam-giam-5-bi-can-post258810.info