Nổ súng, đâm xe vào lực lượng chống buôn lậu

Các đối tượng đã bắn trả, đâm xe... làm nhiều chiến sĩ hy sinh hoặc bị thương nặng. Các đối tượng buôn lậu ngày càng manh động hơn... , theo báo cáo mới đây của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian giả cả nước.

Sẵn sàng sát hại lực lượng chức năng

Theo đó, cơ quan chức năng cho hay, cả nước phát hiện bắt giữ xử lý hơn 88.220 vụ, khởi tố 887 vụ với 889 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 7,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên, máu đã đổ rất nhiều cho kết quả trên. Điển hình và gần đây nhất, ngày 29.6.2018, trong vụ bắt giữ 20 bánh heroin tại Nghệ An, đối tượng đã rút sung bắn trả làm 2 chiến sĩ biên phòng bị thương nặng. Trước đó, tháng 3.2018 tại Bình Dương, khi bị truy đuổi vì vận chuyển gần 13.000 bao thuốc lá ngoại, đối tượng đã bất ngờ quay xe đâm trực diện lực lượng chức năng khiến 6 chiến sĩ bị thương. Hoặc tháng 12.2017, tại khu vực Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, đối tượng đã đâm cả xe ô tô vào khiến 1 cán bộ thuế tử vong…

Phân tích về thị trường trong nước, Ban chỉ đạo 389 cho hay, tình trạng sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng hóa không có xuất xứ, kém chất lượng, gian giả tập trung ở nhóm hàng tiêu dùng, hàng phân bón, thuốc BVTV.

Buôn lậu khắp nơi ( ảnh minh họa)

Đáng chú ý nổi lên là tình trạng sản xuất, buôn bán thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm…. giả, kém chất lượng đã gây bức xúc dư luận, điển hình như vụ Cty TSC ở Hà Nội, Cty Vinaca (thuốc chữa ung thư làm bằng than tre) ở Hải Phòng.

“Qua các vụ việc trên, có tình trạng một số hiệp hội đã trao tặng các giải thưởng, thương hiệu chất lượng sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp gồm cả doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm cho quần chúng nhân dân hoang mang, lo lắng”, Ban chỉ đạo 389 cho biết.

Tấp nập buôn lậu

Theo cơ quan chức năng, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại khắp mọi nơi.

Buôn lậu thuốc lá bị phát hiện (ảnh minh họa)

Trên bộ, ở biên giới phía Bắc, không chỉ buôn lậu ma túy, pháo, tiền giả, mỹ phẩm…, còn nổi lên hiện tượng nhập lậu cả… lợn và gia cầm vào Việt Nam.

Ở biên giới miền Trung, sau khi bãi bỏ chính sách ưu đãi thuế đối với khu vực kinh tế cửa khẩu thì nhiều cửa khẩu tình trạng buôn lậu thuốc lá, rượu ngoại, đường rất phức tạp.

Với đường hàng không, tại nhiều cửa khẩu Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội); Tân Sơn Nhất (TPHCM), Đà Nẵng đối tượng chủ yếu buôn lậu hàng gọn nhẹ dễ cất giấu như thực phẩm chức năng, ngoại tệ, thuốc lá, xì gà…

Trên tuyến đường biển, vùng buôn lậu trọng điểm là khu vực cảng TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM, vùng biển Đông bắc và miền Trung. Riêng buôn lậu xăng dầu thì rất phức tạp tại vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, BRVT, Kiên Giang, Cà Mau.

Dự báo của cơ quan chức năng, từ nay đến cuối năm, tình hình buôn lậu, làm hàng gian giả sẽ còn phức tạp hơn.

Ngô Nguyên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/no-sung-dam-xe-vao-luc-luong-chong-buon-lau-621317.ldo