Nổ súng khống chế đối tượng đòi chém cảnh sát

Trong khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông thì một đối tượng hung hãn dùng dao xông vào và chém một chiến sĩ bị thương. Cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng.

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hùng (SN 1976, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 2/5, tại KM393+535 QL15A thuộc địa phận xóm Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải mang BKS: 38C- 057.47 do Tô Hữu Thắng (SN 1989), trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển với xe máy BKS: 38H6-8281 kéo theo xe cải tiến chở một con bê do Lê Hữu Hòa (SN 1983), trú xóm Đập Lã, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Hòa bị thương sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

 Đối tượng Lê Văn Hùng bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ

Đối tượng Lê Văn Hùng bị tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong lúc tổ công tác đang khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông thì bất ngờ Lê Văn Hùng (là anh trai nạn nhân Lê Hữu Hòa) xuất hiện, lăng mạ, ngăn cản tổ công tác làm nhiệm vụ.

Hùng đi đến vị trí chiếc xe máy, lấy con dao dài khoảng 30cm tiến lại gần tổ công tác, vung dao lên đe dọa Trung tá Phạm Anh Đức đang làm nhiệm vụ. Lúc này tổ công tác giải thích và yêu cầu đối tượng không được manh động. Tuy nhiên, không dừng lại, Hùng tiếp tục dùng dao đe dọa, và chém trúng cằm Đại úy Phan Văn Chín.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 2/5

Nhận thấy tình hình phức tạp, nguy hiểm, Trung tá Phạm Anh Đức dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên 2 phát để cảnh cáo, trấn áp đối tượng đưa về trụ sở công an để điều tra.

Đại úy Chín được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc.

Bước đầu, tại cơ quan công an đối tượng Lê Văn Hùng khai nhận do trong lúc uống rượu với bạn Hùng nhận được thông tin em trai bị tai nạn. Do không kiềm chế được nên đã xảy ra sự việc trên.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng Hùng đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo pháp luật,

Đặng Thùy

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/no-sung-khong-che-doi-tuong-doi-chem-canh-sat-69144.html