Nổ súng ở Sài Gòn, thanh niên bị đạn găm trúng đầu tử vong

Nam thanh niên điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A ở Sài Gòn thì bất ngờ có tiếng súng nổ và bị đạn găm vào đầu tử vong, người ngồi sau xe bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Đến rạng sáng (4/6), lực lượng chức năng công an TPHCM vẫn thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nổ súng trên quốc lộ 1A đoạn qua phường An Phú Đông, quận 12 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 3/6, anh Trần Văn Kiệt (19 tuổi, quê Quảng Nam), điều khiển xe máy mang biển số 59V2-822.18 chở theo một người bạn phía sau lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng cầu vượt Bình Phước đi ngã tư An Sương.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Đến đoạn qua địa bàn phường An Phú Đông, quận 12 thì có một đoàn xe máy “đi bão” cùng chiều. Bất ngờ, từ phía sau có hai thanh niên điều khiển xe máy lao lên nổ súng về phía đám đông.

Viên đạn găm thẳng vào đầu anh Kiệt khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường. Ngay sau đó, người dân xung quanh nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Kiệt không qua khỏi.

Đến rạng sáng 4/6, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.

Theo người thân nạn nhân, anh Kiệt bị viên đạn găm thẳng vào đầu, xuyên hộp sọ và được gắp ra trong đêm 3/6. Đến rạng sáng nay, công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/no-sung-o-sai-gon-thanh-nien-bi-dan-gam-trung-dau-tu-vong-1280413.tpo