Nổ súng tại tòa án Nga, 2 người thương vong

Một nghi phạm đã nổ súng bên trong tòa án ở thành phố Novokuznetsk (Nga), khiến một người đàn ông tử vong và một phụ nữ bị thương nặng.

Một tòa án tại Nga. Ảnh: Reuters

Một tòa án tại Nga. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công bằng súng diễn ra vào khoảng 9h20 ngày 16/1 (giờ địa phương), tại tòa án thành phố Novokuznetsk, vùng Viễn Đông của Nga.

Một sĩ quan tòa án bị một vết thương do đạn bắn vào bụng trong vụ tấn công và tử vong trong xe cứu thương khi trên đường đến bệnh viện.

Một người phụ nữ, người đang tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng, cũng bị thương nặng ở chân và mặt. Cô đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng

Đối tượng sau đó đã bị bắt. Văn phòng công tố tại Vùng Kemerovo đã mở một cuộc điều tra về vụ giết người.

Hiện có những thông tin mâu thuẫn về danh tính của kẻ tấn công.

Có những báo cáo chưa được xác nhận rằng kẻ tấn công được cho là một bị cáo đã rời khỏi phòng xử án giữa chừng, sau đó về với một khẩu được lấy từ xe ô tô.

Khi người đàn ông trở lại, một sĩ quan tòa án đã cố gắng ngăn chặn anh ta nhưng bị bắn tử vong, một nguồn thực thi pháp luật nói với TASS.

Kẻ nổ súng sau đó chuyển đến phòng xử án, nơi anh ta bắn vào một người khác, nguồn tin nói với đại diện của cơ quan này.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác thân cận với người trong cuộc điều tra nói với hãng tin Interfax rằng người nổ súng trên thực tế là nạn nhân trong một vụ án hình sự.

Xác định sơ bộ rằng tay súng là nạn nhân trong vụ án hình sự đang được tòa án xét xử. Người phụ nữ bị thương là một nhân chứng, nguồn tin cho biết.

Trước đó, ngày 12/11/2019, 3 người đã bị sát hại trong vụ nổ súng tại phòng xử án ở Thái Lan, tại phiên xét xử về tranh chấp thừa kế.

Hai người thiệt mạng là luật sư, người thiệt mạng còn lại là kẻ nổ súng. Nghi phạm nổ súng được xác định là Tharin Chantharathip, một cựu sĩ quan cảnh sát.

Cá nhân người này và bên nguyên đã có mâu thuẫn trong nhiều năm, bao gồm một vụ kiện dân sự trước đó liên quan đến tranh chấp đất đai và một số vụ án hình sự khác, theo người phát ngôn tòa án, bà Suriya Hongwilai.

Thái Lan là nước có tỷ lệ sở hữu súng cao và nhiều tranh chấp vặt, mâu thuẫn tình ái hoặc xung đột làm ăn thường được giải quyết bằng súng đạn.

Hồi tháng 10, một thẩm phán ở miền nam Thái Lan đã dùng súng bắn vào ngực mình sau khi tuyên trắng án cho một số nghi phạm giết người và có bài phát biểu chỉ trích hệ thống tư pháp.

Mộc Miên (Theo RT)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/no-sung-tai-toa-an-nga-2-nguoi-thuong-vong-a308631.html