Nổ súng tại UBND phường: Chuyển hồ sơ sang Quân khu 5 điều tra

Hồ sơ vụ nổ súng bắn chết người tại UBND phường ở Gia Lai đã được chuyển sang Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5 để tiếp tục điều tra.

Tối nay, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bắn chết chị Kpăh H’Ven (SN 1987, Phó chủ tịch HĐND phường) sang CQĐT hình sự Quân khu 5 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) nơi xảy ra vụ nổ súng

Theo Thượng tá Sơn, lý do chuyển hồ sơ, thời điểm xảy ra vụ án Bùi Chí Hiếu đang được cử đi học quân sự và vũ khí Hiếu gây án do quân đội quản lý.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Chí Hiếu về tội giết người.

Ngoài ra, CQĐT cũng xem xét khởi tố Hiếu về tội chiếm đoạt, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Thông tin điều tra bước đầu, khoảng 7h15 ngày 3/12, Bùi Chí Hiếu sử dụng súng xông vào trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) khống chế chị Kpăh H’Ven.

Nghi can Hiếu đã dùng máy cắt sắt phá hủy tủ đựng vũ khí, lấy trộm súng để gây án

Hiếu đưa chị H’Ven vào trong hội trường của phường uy hiếp tinh thần, không cho các lực lượng vào vận động giải cứu. Đồng thời, đối tượng liên tiếp nổ súng bắn chỉ thiên để đe dọa.

Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường thì Hiếu đã bắn chết nạn nhân và tự bắn vào mình để tự sát.

Hiếu bị vết thương xuyên từ cằm sang má được đưa vào BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu và thoát chết.

Công an xác định đối tượng đã bắn 6 phát súng, từ 2 khẩu súng trường của Mỹ.

Về nguồn gốc súng, Hiếu đã dùng máy cắt sắt phá hủy ổ khóa tủ đựng vũ khí tại Ban chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết để trộm súng, đạn rồi gây án.

Trùng Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/no-sung-tai-ubnd-phuong-chuyen-ho-so-sang-quan-khu-5-496132.html