Nổ súng trấn áp đối tượng sát hại 4 người ở Cao Bằng

Sau khi đối tượng Lý Đình Khánh sát hại 4 người sau đó lẩn trốn, lực lượng công an phải nổ 3 phát súng trấn áp bắt giữ đối tượng.

Anh Long dọn dẹp lại ngôi nhà còn vương nhiều vết máu.

Anh Long dọn dẹp lại ngôi nhà còn vương nhiều vết máu.

Theo ông Lô Văn Phòng, Chủ tịch UBND xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), khoảng 1h30 ngày 7/5, nhận được thông tin về vụ việc, ông đã gọi điện thông báo công an xã, lực lượng dân quân huy động 6 người lên UBND xã trực tiếp đến hiện trường vụ việc đồng thời báo cáo lên cấp trên.

“Lúc này lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường nhưng chưa thể tiếp cận Khánh do đối tượng có dao trong tay và chuẩn bị phóng hỏa đốt nhà", ông Phòng nói.

Cũng theo ông Phòng, chỉ sau ít phút lửa bùng lên dữ dội.

“Phát hiện Khánh đang ở gần hiện trường vụ án, trưởng công an xã nổ 3 phát súng đạn cao su để trấn áp, sau đó bắt giữ đối tượng và đưa về công an xã”- ông Phòng cho hay.

Ông Phòng cho biết thêm, thời điểm Khánh bị bắt giữ có biểu hiện say rượu, hoảng sợ và trên người dính đầy máu.

“Chúng tôi sợ đối tượng tự sát và đưa về trụ sở UBND có sự hỗ trợ của lực lượng y tế đã truyền cho đối tượng Khánh 1 chai nước sau đó đưa đối tượng lên xe phạm về công an tỉnh", ông Phòng nói thêm.

Trước đó, chiều 6/5, đối tượng Lý Đình Khánh (SN 1987, trú xã Quang Trọng) đi làm nhà giúp người thân chị Triệu Thị Phương (SN 1984 trú tại xã Quang Trọng). Sau khi ăn tối xong, Khánh đi qua nhà trêu ghẹo chị Phương khiến nạn nhân phải bỏ chạy đến nhà người thân là chị Triệu Thị Coi gần đó cầu cứu.

Không dừng lại, đối tượng Khánh lấy con dao dài ở nhà chị Phương đuổi theo nạn nhân đến nhà chị Coi. Tại đây, Khánh chém chị Phương cùng 3 người khác là Triệu Văn Tiến (SN 2012), Triệu Nhật Uyên (SN 2016) và bà Lý Thị Dâm (SN 1932) tử vong. Gây án xong Khánh quay lại nhà chị Phương châm lửa đốt rồi bỏ trốn.

Hỗ trợ gia đình nạn nhân gặp nạn

Theo ông Lãnh Xuân Huyên – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cao Bằng cho biết, tỉnh hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình. Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH huyện Thạch An cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân chi phí mai táng 5,4 triệu đồng 1 người và gia đình bị hỏa hoạn cháy nhà 20 triệu đồng.

Theo ông Phòng, trên địa bàn xã có 501 hộ nghèo, gia đình các nạn nhân đều nằm trong diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/no-sung-tran-ap-doi-tuong-sat-hai-4-nguoi-o-cao-bang-1270526.tpo