Nổ súng tranh chấp xe cầm cố

Tầm 20 giờ ngày 22-1, tại một quán cà-phê ở ngã ba Lạc Thiện (xã Đức Lâm, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh), hai nhóm kinh doanh dịch vụ cầm đồ là Phan Văn Sơn (1990, chủ tiệm cầm đồ Hoàng Anh Phát) và Phạm Hồng Nguyên (1975, chủ tiệm cầm đồ Phú Nguyên) xảy ra mâu thuẫn. Quá trình xích mích, nhóm của Sơn đuổi đánh một người bên nhóm của Nguyên là Phan Đức Trí (1985, trú xã Đức Lâm) về tận tiệm cầm đồ của Phú Nguyên.

Lấy lời khai Phạm Hồng Nguyên - chủ tiệm cầm đồ Phú Nguyên.

Lấy lời khai Phạm Hồng Nguyên - chủ tiệm cầm đồ Phú Nguyên.

Thấy nhóm của Sơn đuổi đánh “đàn em” đến tận “đại bản doanh”, Phạm Hồng Nguyên nhanh chóng huy động “tay chân” gồm: Phan Trung Hiếu, Nguyễn Trọng Quyến (1993,), Phan Tất Học (2000), Nguyễn Thiện Quý (1998), Hồ Khắc Dũng (1983), Trương Anh Đức (1982) và một số đối tượng khác đến đối phó. Lúc này, Phan Văn Sơn cũng kéo “đàn em”, gồm: Nguyễn Đình Huy (1998), Đinh Quốc Thái (1990), Nguyễn Trung Thông (1993), Đậu Ngọc Quân (2000) đến tiệm cầm đồ Phú Nguyên để thách đánh nhau với nhóm của Nguyên. Tại đây, đôi bên hò hét lao vào đâm chém nhau loạn xạ và kết thúc là tiếng súng nổ khi 3 người gục xuống.

Sau khi gây án, nhóm của Sơn rút khỏi hiện trường, 3 nạn nhân nhóm của Nguyên bị “dính” đạn, gồm: Nguyễn Văn Trường (1990, trú xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân) bị đạn hoa cải bắn làm hỏng cả hai mắt, Lê Ngọc Ánh (1990, trú xã Cẩm Thịnh) và Nguyễn Đức Anh (1989, trú xã Cẩm Hưng, H. Cẩm Xuyên) cũng bị thương tích nhiều chỗ nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, CAH Đức Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định trật tự; đồng thời phối hợp với Phòng CSHS, Phòng KTHS-CA tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc thu thập thông tin, dấu vết để tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt các đối tượng gây án. Ngay trong đêm, cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Phạm Hồng Nguyên cùng một số đối tượng gây rối để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra, nguyên nhân ban đầu vụ hỗn chiến được xác định là do 2 nhóm đối tượng cùng mở tiệm cầm đồ cùng tranh chấp một chiếc ô-tô cầm cố. Theo đó, Phạm Hồng Nguyên và Phan Trung Hiếu (1988, trú xã Đức Dũng) cùng góp vốn mở Công ty TNHH thương mại Phú Nguyên. Quá trình kinh doanh, Công ty Phú Nguyên cho anh Phạm Quy Bồng (1989, trú xã Phú Lộc, H. Can Lộc) vay số tiền 140 triệu đồng. Bồng “cấn” lại giấy tờ chiếc ô-tô BKS 38A -131.38 của mình cho Công ty Phú Nguyên. Sau một thời gian “cầm cố”, thời hiệu vay đã đến kỳ hạn trả nợ, nhưng Bồng vẫn chưa có trả. Nhiều lần, Nguyên và “tay chân” tìm Bồng để đòi xe xiết nợ nhưng không được. Nói về Bồng, sau khi cầm giấy tờ xe lấy 140 triệu đồng từ Công ty Phú Nguyên, Bồng còn cầm chiếc xe này cho Phan Văn Sơn để lấy 100 triệu đồng.

Tối ngày 22- 1, tại ngã ba Lạc Thiện, Phạm Hồng Nguyên, Phan Trung Hiếu phát hiện ô-tô BKS 38A-131.38 đang được Phan Văn Hải (là em trai Sơn) sử dụng. Màn “võ mồm” giữa đôi bên xảy ra khi ai cũng cho rằng chiếc xe cầm cố này thuộc về mình. Đấu “khẩu” chán, đôi bên lao vào xô xát. Cả 2 nhóm đều chuẩn bị cho mình các loại hung khí, vũ khí nguy hiểm như: sung bắn đạn cao su, súng bắn đạn hoa cải, dao, kiếm và nhiều hung khí khác. Hậu quả của sự vụ này khiến 3 người bị thương nặng, nhiều xe ô-tô, tài sản khác bị hư hỏng.

Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam một số đối tượng có liên quan về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, vụ án còn có dấu hiệu của tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Hủy hoại tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép” nên Cơ quan CSĐT CAH Đức Thọ tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201953_.aspx