Nổ súng trong cuộc hỗn chiến, một người chết

Trong khi 2 nhóm lao vào hỗn chiến, Hưng dùng súng bắn vào đám đông khiến một người chết, 2 người bị thương nặng.

Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Phạm Tuấn Hưng (45 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để điều tra về vụ hỗn chiến chiến làm một người chết, 2 người bị thương.

Cảnh sát khám nghiện hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Đ.T.T.

Theo cảnh sát, khoảng 20h ngày 8/1, Hưng cùng Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi) và Nguyễn Công Mạnh (28 tuổi) nhậu tại bờ đập Suối Giai thuộc ấp 5, xã Tân Lập.

Sau đó, Hưng điện thoại cho Huỳnh Văn Vinh (38 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) hẹn nhau ra trước cổng cụm công nghiệp Hà My, xã Tân Lập, để giải quyết mâu thuẫn.

Hưng mang theo một khẩu súng hơi cùng với Mạnh và Cường đến điểm hẹn chờ đối thủ.

Khi Vinh và nhóm bạn mang hung khí đến thì 2 bên lao vào hỗn chiến. Cảnh sát tình nghi Hưng đã dùng súng bắn vào nhóm hỗn chiến làm Mạnh, Cường và Lại Văn Long (bạn của Vinh) bị thương nặng.

Bị đối phương bắn, nhóm Vinh đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong tại bệnh viện.

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/no-sung-trong-cuoc-hon-chien-mot-nguoi-chet-post1171829.html