Nổ thùng phuy tại Nhà máy Lilama Hải Dương: Nhiều nạn nhân thương vong

Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng tại Nhà máy Lilama ở Hải Dương khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Liên quan vụ nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng tại Nhà máy Lilama ở Hải Dương, theo thông tin từ Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), vừa có thêm một nạn nhân thiệt mạng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, khoảng 20h45 ngày 12/12, nạn nhân Phạm Văn Nhất - Quản đốc (SN 1982, ở huyện Hải Hậu, Nam Định) không qua khỏi sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ thùng phuy tại Nhà máy Lilama ở Hải Dương khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nơi các nạn nhân vụ nổ thùng phuy chứa ôxy hóa lỏng Nhà máy Lilama được đưa vào cấp cứu sau tai nạn lao động.

Trước đó, khoảng 15h ngày 12/12, tại phân xưởng cơ khí 2, Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 (địa chỉ tại xã Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) khi tổ công nhân đang làm việc thì xảy ra nổ phuy chứa ôxy hóa lỏng.

Vụ nổ khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN 1981, ở xã Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương) thiệt mạng tại chỗ. Thi thể anh Đức được đưa lên nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương sau đó.

Bốn nạn nhân bị thương nặng gồm: anh Phạm Văn Nhất (thiệt mạng sau đó); anh Phạm Mạnh Cường (SN 1982, ở xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ), tổ trưởng; ông Phạm Văn Chức (SN 1965, ở xã Chí Minh, Tứ Kỳ); anh Nguyễn Văn Bền (SN 1990, ở xã Gia Lương, Gia Lộc) bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Hiện, Công an huyện Tứ Kỳ đang thu thập tài liệu, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên.

Bình Vy (t/h)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/no-thung-phuy-tai-nha-may-lilama-hai-duong-nhieu-nan-nhan-thuong-vong-65824.html