Nợ tiền cờ bạc lô đề, 'vẫy' xe ôm yêu cầu chở đi để cướp tài sản

Do nợ tiền chơi cờ bạc, lô đề, Lực phải đi vay 'tín dụng đen' với lãi suất cao. Đối tượng cho vay liên tục thúc ép Lực trả nợ nên Lực đã gây ra 3 vụ cướp tài sản để có tiền trả nợ.

Ngày 9-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lực, (SN 1987), trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội không nghề nghiệp về hành vi "cướp tài sản", đã thu giữ 4 xe máy, 2 điện thoại.

Bị can Lực không chịu lao động chính đáng mà lao vào con đường cờ bạc, lô đề nên phải vay tín dụng "đen" với lãi suất cao của chủ nợ tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội và ở tỉnh Thái Bình.

Chủ nợ liên tục thúc ép trả nợ, do không có tiền Lực đã nẩy ý định đi cướp xe ôm lấy tiền trả nợ. Trong các ngày từ 27-8 đến ngày 1-9, Lực đã gây ra 3 vụ cướp xe ôm.

Đối tượng Lực và tang vật.

Đối tượng Lực và tang vật.

Cụ thể: khoảng 22h30' ngày 27-8, Lực đi bộ từ bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội khi đến trước cửa số 5 phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân thì vẫy xe ôm của anh L.V.Đ, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái điều khiển xe Yamaha Sirius màu trắng. Sau khi thỏa thuận giá cả, Lực yêu cầu anh Đ chở về huyện Thanh Oai.

Khi xe đến khu vực cánh đồng thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai thì Lực bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào sau gáy và ngực làm anh Đ ngã xuống đường, qua đó Lực đã cướp chiếc xe máy và điện thoại của anh Đ tẩu thoát. Ngay hôm sau Lực đem bán chiếc xe nêu trên cho 1 chủ tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được 7,2 triệu đồng.

Tiếp đêm ngày hôm sau, Lực đi bộ từ bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông khi đến khu vực đường tàu Ba La, thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông thì vẫy xe của anh V.T.L, trú ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đang đón khách.

Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả, Lực yêu cầu anh L. chở về khu vực Làng Rùa huyện Thanh Oai. Khi xe đến địa phận xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai thì Lực bất ngờ rút dao nhọn đe dọa và chém vào vai trái anh L, sau đó cướp đi 1 điện thoại Samsung J6 màu tím, cùng số tiền 5,3 triệu đồng và chiếc xe máy rồi tẩu thoát.

Lực đem bán chiếc điện thoại được gần 2 triệu đồng và xe máy 2,2 triệu đồng.

Vụ thứ ba, khoảng 21h ngày 1-9, với thủ đoạn tương tự, Lực đi xe buýt từ bến xe Gia Lâm đến trước cửa Trung tâm hội nghị Quốc gia thì xuống và vẫy xe ôm của anh T.Đ.D, trú ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang đón khách bằng chiếc xe máy Wave, màu trắng đen bạc và Lực yêu cầu chở về xã Lại Yên, huyện Hoài Đức.

Khi xe đến cánh đồng xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Lực bất ngờ dùng dao nhọn đe dọa và chém vào mũ bảo hiểm của anh D, sau đó cướp đi chiếc điện thoại và chiếc xe máy nêu trên rồi tẩu thoát.

Ngày 5-9, Lực bán chiếc xe máy này tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với giá 2,5 triệu đồng thì bị Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt giữ.

Ngoài ra Phạm Văn Lực còn khai nhận đã lừa đảo của chị N.M.H trú tại tổ dân phố cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, TP Hà Nội rồi bỏ trốn.

Đào Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/no-tien-co-bac-lo-de-doi-tuong-di-cuop-tai-san-560813/