Nổ trạm xăng ở Ireland, 10 người chết

Cảnh sát Ireland xác định 10 người chết trong vụ nổ tại một trạm xăng ở nước này, 8 người bị thương.

Ngày 8-10, cảnh sát Ireland cho biết đã tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân sau vụ nổ tại một trạm xăng ở nước này, đưa số người thiệt mạng lên 10 người, theo Reuters.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 3 giờ chiều 8-10 (giờ địa phương) tại trạm xăng Applegreen, ngoại ô làng Creeslough, huyện Donegal (Ireland) khiến trạm xăng nổ tung và làm sập các ngôi nhà lân cận.

Vụ việc khiến 10 người thiệt mạng (trong đó có 2 thanh thiếu niên và 1 bé gái) và 8 người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện (bao gồm 1 người bị thương nặng). Cảnh sát cho biết dự kiến sẽ không có thêm thương vong.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường sau vụ nổ ở tại trạm xăng Applegreen, ngoại ô làng Creeslough, huyện Donegal (Ireland) ngày 8-10. Ảnh: AFP

Đại diện cảnh sát Ireland - ông David Kelly nói với các phóng viên: “Với tư cách là cơ quan cảnh sát, chúng tôi phải giữ thái độ bình tĩnh khi điều tra vụ việc. Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi đang có thì đây một vụ tai nạn thảm khốc”.

Ông cho biết thêm rằng cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ, và có suy đoán rằng đó là một vụ rò rỉ khí gas.

Vụ nổ ở trạm xăng Applegreen làm sập các căn hộ lân cận. Ảnh: AFP

Ngày 8-10, Thủ tướng Ireland - ông Micheál Martin cho biết rằng vụ việc là một thảm kịch đối với một cộng đồng nhỏ chỉ vài trăm người.

Ông Martin nói: “Trước những mất mát này, toàn bộ người dân trên khắp Ireland cảm thấy đau đớn tương tự như người dân ở làng Creeslough. Tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc nhất với gia đình, bạn bè của các nạn nhân và toàn thể cộng đồng Creeslough trong những ngày đen tối nhất đối với huyện Donegal và cả nước”.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/no-tram-xang-o-ireland-10-nguoi-chet-post702289.html