Nổ xe bồn ở Trung Quốc, gần 130 người thương vong

Ngày 13/6, 10 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc sau khi một chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ trên đường cao tốc.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng 117 người bị thương.

Theo vtv.vn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 13/6 ở gần thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Vụ nổ xuất phát từ một xe bồn.

Hình ảnh từ các camera ghi lại ở hiện trường vụ việc cho thấy, vụ nổ đã khiến mặt tiền nhiều ngôi nhà ở đây bị đổ sập, phá hủy một số nhà dân và nhà máy nằm gần đó và tạo nên các cột khói đen dày đặc trên bầu trời.

Hiện trường vụ nổ

Các nhân viên cứu hộ đã có mặt để tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt trong những tòa nhà ở khu vực này, một số trong đó đã bị đổ sập.

Vụ tai nạn làm tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc ở cả hai chiều. Các video khác cho thấy, nhiều ô tô trên đường hoặc đỗ gần đường cao tốc cũng đã bị bén lửa và bốc cháy dữ dội. Đã có 10 người tử vong, 117 người bị thương trong vụ nổ xe bồn này.

Theo tienphong.vn, Lu Fang, người làm việc tại một nhà hàng gần đó, nói với Tân Hoa Xã rằng cô nghe thấy một tiếng nổ lớn nhưng tưởng rằng đó là tiếng nổ lốp xe.

"Kính trên cửa sổ và cửa ra vào nhà tôi vỡ tan tành. May mắn là mẹ và anh trai tôi không hề hấn gì", Lu Fang nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Tuy nhiên. theo giới chức địa phương, chiếc xe bồn đã bất ngờ bốc cháy rồi phát nổ kinh hoàng.

HOÀNG TÙNG (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/no-xe-bon-o-trung-quoc-gan-130-nguoi-thuong-vong-20200614082753124.htm