Nobel Hòa bình có xướng tên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ một lần nữa làm nên lịch sử nếu đoạt giải Nobel Hòa bình công bố vào chiều nay (5.10).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in ký tuyên bố chung trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3. Ảnh: Yonhap

Tổng cộng có 331 cá nhân và tổ chức được đề cử giải Nobel Hòa bình 2018, nhưng danh sách các ứng viên chính thức vẫn được giữ bí mật, nên người đoạt giải có thể là bất cứ ai.

Sáng 5.10, trên website cá cược SportsBet của Australia, ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in xếp hàng đầu trong danh sách cá cược những người có khả năng đoạt giải Nobel hòa bình.

12 tháng trước đây nếu tên ông Kim Jong-un xuất hiện trong danh sách đề cử sẽ bị xem là vô lý, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đã làm nên lịch sử bằng 3 cuộc hội nghị thượng đỉnh liên Triều liên tiếp trong năm nay.

Theo nguyện vọng ghi trong di chúc của Alfred Nobel, giải Nobel Hòa bình nên được trao "cho người đã có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình".

Ông Kim Jong-un và Moon Jae-in cùng nhau ký tuyên bố chung mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới, bước đầu tiên hướng đến giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và thống nhất hai dân tộc bị chia cắt sau chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Thế giới đã chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử khi hai nhà lãnh đạo bước qua đường ranh giới ở khu phi quân sự, mỉm cười và bắt tay như những người bạn đã lâu không gặp.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau đó còn có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông Kim Jong-un cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Một cuộc thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 cũng đang được lên kế hoạch.

Sự lựa chọn thứ 3 cho giải Nobel hòa bình 2018 chính là Tổng thống Mỹ Donald Trump - theo ABC. Trước hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un ở Singapore hồi tháng 6, ông Donald Trump được cho là xứng đáng nhận Nobel hòa bình vì đóng góp của ông trong việc mang lại hòa bình cho khu vực.

Khi phóng viên hỏi suy nghĩ về việc giành giải Nobel Hòa bình, ông Donald Trump đáp: "Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói điều đó. Giải thưởng tôi muốn là chiến thắng cho thế giới".

Các ứng viên khác có thể đoạt giải Nobel Hòa bình là Tổng thống Nga Vladimir Putin, Giáo hoàng Pope Francis, Thủ tướng Đức Angela Merkel, tân Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed...

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nobel-hoa-binh-co-xuong-ten-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-634423.ldo