Nobel Hóa học 2018 vinh danh nghiên cứu 'khai thác sức mạnh của tiến hóa'

Ngày 3-10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển thông báo, giải thưởng Nobel Hóa học 2018 thuộc về nhà khoa học Frances H. Arnold với công trình nghiên cứu enzyme theo phương pháp tiến hóa có định hướng và hai nhà khoa học là George P. Smith cùng Gregory P. Winter với công trình hiển thị thể thực khuẩn của kháng thể và hai hay nhiều axit amin tạo thành chuỗi.

Chân dung ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Hóa học năm 2018. (Hình ảnh: Niklas Elmehed)

Thông cáo báo chí của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nêu rõ, sức mạnh của sự tiến hóa đã được hé lộ thông qua tính chất đa dạng của sự sống. Chủ nhân của giải thưởng Nobel Hóa học năm 2018 đã kiểm soát được sự tiến hóa và sử dụng nó vào các mục đích mang lại lợi ích lớn nhất cho loài người.

Enzyme được sản sinh thông qua tiến hóa có định hướng được áp dụng để sản xuất tất cả mọi thứ, từ nhiên liệu sinh học cho đến dược phẩm. Các kháng thể được tiến hóa bằng cách sử dụng một phương pháp mang tên “hiển thị thể thực khuẩn” có thể chống chọi với các bệnh tự miễn dịch và trong một số trường hợp có thể chữa ung thư di căn.

Kể từ khi hạt giống đầu tiên của sự sống nảy mầm khoảng 3,7 tỷ năm trước, gần như mọi kẽ hở trên Trái đất đều chứa đầy các sinh vật khác nhau. Sự sống lan rộng tới các suối nước nóng, đại dương sâu thẳm và sa mạc cạn khô, tất cả những điều này diễn ra bởi vì sự tiến hóa đã giải quyết nhiều vấn đề hóa học. Công cụ hóa học của sự sống - các protein, đã được tối ưu hóa, biến đổi và làm mới, tạo ra sự đa dạng đáng kinh ngạc. Chính sức mạnh của tiến hóa và việc sử dụng cùng nguyên tắc “biến đổi và chọn lọc gen” để phát triển các protein giúp giải quyết các vấn đề hóa học của nhân loại đã truyền cảm hứng cho ba nhà khoa học.

Với thông báo chính thức từ Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, bà Arnold (SN 1956, người Mỹ) sẽ nhận một nửa số tiền thưởng chín triệu krona Thụy Điển, nửa còn lại sẽ chia cho hai nhà khoa học là ông Smith (SN 1941, người Mỹ) và ông Winter (SN 1951, người Anh).

H.H

TheoNobelprize.org

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37809202-nobel-hoa-hoc-2018-vinh-danh-nghien-cuu-%E2%80%9Ckhai-thac-suc-manh-cua-tien-hoa%E2%80%9D.html