Nobel Vật Lý 2018 vinh danh 3 nhà khoa học vật lý laser

Donna Strickland là nữ khoa học gia đầu tiên kể từ năm 1963 nhận được giải thưởng Nobel Vật Lý danh giá.

Ba nhà khoa học nhận giải Nobel Vật lý năm 2018.

Giải Nobel Vật lý 2018 vừa được viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, công bố vào lúc 16h55 (giờ Hà Nội), với giải thưởng 1 triệu USD được trao cho nhà nghiên cứu Arthur Ashkin (Mỹ), Gérard Mourou (Pháp) và Donna Strickland (Canada) cho những phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser, theo The Guardian.

Arthur Ashkin, nhà vật lý học người Mỹ, được trao giải cho phát minh "kẹp quang học và ứng dụng trong các hệ thống sinh học". Đây là thiết bị có thể kiểm tra và tác động đến virus, vi khuẩn và tế bào sống khác mà không gây ra tổn hại, tạo cơ hội quan sát và kiểm soát các tổ chức sống.

Hai nhà khoa học Gerard Mourou và Donna Strickland nhận giải cho nỗ lực phát triển những xung quang học siêu ngắn với cường độ mạnh.

Năm 2017, giải Nobel Vật lý được trao cho 3 nhà khoa học Rainer Weiss, Barry C. Barish và Kip S. Thorne với công trình đài quan trắc Sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser (LIGO) và phát hiện ra sóng hấp dẫn.

Từ năm 1901 đến 2017, đã có tổng cộng 111 giải Nobel Vật lý được trao cho 206 nhà khoa học. Đặc biệt, nhà khoa học Donna Strickland nhận giải năm nay là người phụ nữ đầu tiên được vinh danh ở hạng mục này kể từ năm 1963. Bà cũng là nữ khoa học gia thứ 3 trong lịch sử nhận giải Nobel Vật lý.

Sau giải Nobel Vật lý, giải Nobel Hóa học sẽ được trao vào ngày 3/10.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nobel-vat-ly-2018-vinh-danh-3-nha-khoa-hoc-vat-ly-laser-a405970.html