Nobel Y học 2014 thuộc về ba nhà khoa học Mỹ và Na Uy

(TNO) Giải Nobel 2014 chính thức bắt đầu hôm nay 6.10, tại Stockholm, Thụy Điển. Chủ nhân mới của giải Nobel Y học là một nhà khoa học người Mỹ gốc Anh và hai người Na Uy.

Ba nhà khoa học đoạt giải Nobel Y học 2014 - Ảnh: AFP

Theo website chính thức của Tổ chức Nobel, giải thưởng Nobel Y học 2014 được trao cho nhà khoa học người Mỹ gốc Anh John O’Keefe, hai người Na Uy May-Britt Moser và Edvard Moser.

Công trình nghiên cứu của họ phát hiện tế bào cấu thành một hệ thống định vị trong não.

"Phát hiện này đã giải quyết bài toán mà các nhà học không thể tìm ra được lời giải đáp trong nhiều thế kỷ qua", Hội đồng Nobel tại Học viện Karolinska (Thụy Điển) cho biết khi trao giải thưởng trị giá 1,1 triệu USD này.

Theo Ủy ban Nobel, có tổng cộng 104 giải Nobel Y học được trao trong giai đoạn từ năm 1901-2013.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20141006/nobel-y-hoc-2014-thuoc-ve-ba-nha-khoa-hoc-my-va-na-uy.aspx