Noel năm 2020 dù sôi động nhưng thiếu … khẩu trang

Mùa Noel năm 2020 vẫn sôi động với đông đảo du khách trong nước, khiến nhiều người vui quá đến 'quên' cả phòng dịch.

Gần đến Noel, các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược, … và phố đi bộ Hồ Gươm rực rỡ ánh đèn, cây thông, gấu bông tuần lộc. Phố cổ Hà Nội năm nay dù vắng vẻ du khách quốc tế, nhưng vẫn tấp nập du khách nội địa đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Nhưng đáng nói, trong đám đông có thể lên tới hàng nghìn, hàng vạn người, hiếm thấy người đeo khẩu trang hay rửa tay theo đúng quy trình phòng dịch.

Thiếu vắng du khách quốc tế, sức mua giảm

Mặc dù đã muộn về đêm nhưng vẫn đông người mua sắm nhộn nhịp trên phố Hàng Mã (Hà Nội). Tại đây bày biện đủ các mặt hàng từ cây thông, dây kim tuyến trang trí, hạt châu, chuông, đèn, vòng nguyệt quế, bít tất, bờm hình sừng tuần lộc, thiệp giáng sinh, đến trang phục và cặp tóc, cặp râu của ông già Noel… đáp ứng nhu cầu thị trường.

Như mọi năm, gần đến Noel, chị Nguyễn Minh Tú (Thanh Xuân) đều dành thời gian mua đồ trang trí giáng sinh cho căn nhà của mình. Chị chia sẻ: “Niềm vui của việc đi mua đồ trang trí vừa để hưởng ứng không khí lễ hội sau một năm buồn chán bởi dịch bệnh vừa để tìm kiếm những món đồ hay ho để làm đẹp thêm căn nhà của mình. Năm nay mặt hàng Noel có vẻ đa dạng, bắt mắt hơn năm ngoái”.

Còn với anh Hoàng Văn Thắng (Cầu Giấy), anh tìm đến phố Hàng Mã mua đồ trang trí Noel cho nhà hàng mà anh đang quản lý. Anh cho biết, năm nay, dù việc kinh doanh không ổn định do dịch giã, nhưng dịp cuối năm cận kề, nhà hàng của anh cũng muốn trang hoàng để đem đến những màu sắc tích cực hơn cho nhân viên và thực khách. Anh chia sẻ dự định mua một cây thông to, cao khoảng 1m8, trị giá khoảng hơn 2 triệu đồng và một số vật dụng trang trí khác như dây kim tuyến màu sắc, hạt châu, chuông, hộp quà, gấu bông, tuần lộc, tuyết bông, đèn nhấp nháy…

Các mặt hàng Noel năm nay được cho là đa dạng hơn nhưng sức mua kém hơn

Các mặt hàng Noel năm nay được cho là đa dạng hơn nhưng sức mua kém hơn

Không chỉ phục vụ mục đích mua sắm, nhiều nhóm bạn trẻ cũng có mặt tại phố Hàng Mã để chụp ảnh, dạo phố, ăn kem nhả khói và thưởng thức các món ăn đường phố khác. Đối với bạn trẻ, các món quà nhỏ nhắn như bờm hình sừng tuần lộc, cặp tóc hình mũ Noel, hay các quả cầu Giáng sinh điện tử được quan tâm nhiều.

Được biết, mùa Noel năm nay, các mặt hàng của Việt Nam chiếm ưu thế so với hàng nhập khẩu, giá trị của các món đồ tăng nhẹ so với năm trước từ 5%-10%. Cụ thể, dây kim tuyến có giá từ 5.000 - 15.000 đồng/ sợi; quả cầu trang trí có giá từ 25.000 - 100.000 đồng/quả tùy kích thước và đồ vật trang trí bên trong; vòng nguyệt quế với đường kính từ 60 cm trở lên có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh giảm đi khá nhiều so với các năm trước. Một người bán hàng trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Cuối tuần khách đến đông vui hơn hẳn so với trong tuần, nhưng họ chủ yếu chụp ảnh là chính. Chủ yếu là khách Việt Nam mà không có mấy người nước ngoài. Nhiều người vào hàng chỉ hỏi nhưng không mua. So với các năm trước, các mặt hàng đều bán chậm hơn do ảnh hưởng của dịch Covid”.

Mặt khác, thương mại điện tử phát triển cũng đang là một thách thức mới với bán hàng truyền thống. Nhiều chủ hàng chia sẻ họ đã đưa các mặt hàng của mình lên fanpage để rao bán từ cách đây cả tháng. Dễ thấy, các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh cũng được giới thiệu, giao bán trên các website, sàn thương mại điện tử như lazada, shopee, trangtrigiangsinh.vn, moji.vn, … Dịch vụ đóng giả ông già Noel tặng quà cũng có thể được đặt online, giá dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/lượt, chưa kể chi phí di chuyển.

Vui chơi giáng sinh đến quên… đeo khẩu trang

Trái ngược với không khí Noel nhộn nhịp ở phố cổ Hà Nội về đêm vào những ngày cuối tuần, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Chưa kể, tại Việt Nam phát hiện thêm ca lây nhiễm cộng đồng vào đầu tháng 12.

Do vậy, người dân và du khách không nên chủ quan mà cần tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) để giữ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng, đặc biệt khi tụ tập ở những nơi lễ hội đông người. Mặc dù, thành phố Hà Nội đã đưa ra mức phạt đến 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng người dân vẫn thờ ơ.

Phóng viên ghi nhận tại phố đi bộ Hồ Gươm, các điểm ra vào phố đi bộ đều có cán bộ, chiến sĩ công an hoặc nhân viên thuộc ban quản lý phố đi bộ nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang mới được đi vào. Tuy nhiên, người đi bộ chỉ cần đối phó bằng cách đeo khẩu trang qua được hàng rào, người đi bộ lại thản nhiên bỏ khẩu trang ra. Đi theo hướng từ trong ra ngoài phố đi bộ, các cán bộ quản lý phố đi bộ cũng hầu như không có động thái nhắc nhở người dân.

Chỉ thấy một số người bán hàng và người mua đeo khẩu trang.

Còn tại những khu phố mua hàng tấp nập như phố Hàng Mã, việc người bán và người mua đeo khẩu trang khi nói chuyện với nhau hầu như không có. Khá đông khách du lịch tập trung chụp ảnh lưu niệm, mua sắm nhưng số người chấp hành việc phòng chống dịch bệnh quá ít ỏi. Phần lớn đều “quên” đeo khẩu trang, “quên” luôn cả việc phòng dịch. Bên cạnh đó, dù có lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng do lực lượng “mỏng” không thể quản lý được hết tất cả mọi người. Việc xử phạt không đeo khẩu trang còn khó khăn hơn.

Trong mùa lễ hội Giáng Sinh, lượng người tập trung ở phố đi bộ Hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội càng tăng cao. Dù chủ yếu là du khách nội địa nhưng số lượng người có thể lên tới con số hàng vạn. Với một đám đông lớn như vậy, chỉ cần có một nhân tố lây nhiễm có thể gây ra hậu quả khó lường, mất kiểm soát trong công tác phòng dịch. Trước tình trạng người dân ngày càng chủ quan với dịch bệnh và sức khỏe cộng đồng, thiết nghĩ việc tăng cường giám sát, xử phạt vi phạm không thể giải quyết triệt để vấn đề.

Điều quan trọng là người dân cần tự ý thức được việc bảo vệ sức khỏe bản thân và người xung quanh từ việc đơn giản nhất là đeo khẩu trang, rửa tay khi đến chỗ đông người, nơi công cộng. Mặc dù Việt Nam đã thực hiện kiểm dịch tốt hơn nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhưng công tác phòng chống đại dịch vẫn chưa lúc nào ngừng nghỉ.

Diệu Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/noel-nam-2020-du-soi-dong-nhung-thieu-khau-trang-d143659.html