Nỗi ám ảnh không rõ ràng

(ĐTCK-online) TTCK ngày hôm qua (25/3) giảm mạnh được nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân là do Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC)nhận định, với áp lực lạm phát hiện nay, Ngân hàng Nhà nước VN có thể tăng lãi suất cơ bản VND thêm 1% trong vài tuần tới.

Trái ngược với nhận định của tổ chức nước ngoài này, CTCK TP. HCM (HSC) trong một bản báo cáo mới đây cho rằng, không có lý do gì để tăng lãi suất cơ bản và trong trường hợp xấu nhất, lãi suất cơ bản chỉ tăng 0,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 3 vừa được công bố tăng 0,75% so với tháng trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, mức tăng CPI chiếm một nửa mức mục tiêu 7% của cả năm. Không ít ý kiến bình luận về CPI tháng 3 được đưa ra theo cách so sánh với CPI của cùng kỳ những năm trước. Theo đó, mức tăng của CPI hiện nay cũng đáng để lo ngại. Có lẽ vì vậy mà nhiều NĐT phân vân, không biết thông tin này tác động tới TTCK ra sao, khi trước đó có một số nhận định rằng, CPI tháng 3 tăng dưới 1% là hợp lý, lãi suất cơ bản tháng 4 nếu được điều chỉnh tăng thì trong bối cảnh hiện nay, đó không phải là thông tin xấu. Theo một chuyên gia chứng khoán, thông tin về CPI có tác động khá mạnh đến tâm lý NĐT. Hiện tại, nhiều NĐT không rõ CPI tháng 3 như vậy là tốt hay xấu, hay là bình thường. Đây có thể là lý do khiến TTCK giảm điểm, do bên mua chưa vội mua vào, còn bên bán thì muốn thoát ra một phần. Vị chuyên gia này cho rằng, nếu đặt trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng sau một năm khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi mà giá cả nhiều mặt hàng đã giảm đến mức thấp, thậm chí thấp hơn cả giá thành, thì CPI tháng 3 tăng dưới 1% là con số chấp nhận được. Trong khi đó, hôm qua, thông tin tích cực là Chính phủ tiếp tục chỉ đạo kiềm chế lạm phát theo kế hoạch đề ra là 7% bằng các biện pháp rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, yêu cầu chưa tăng giá xăng cho đến hết năm 2010… "Trong bối cảnh hiện nay, lạm phát tăng lên chút ít là cái giá rẻ cho tăng trưởng chung của nền kinh tế và sự phục hồi của TTCK", vị chuyên gia này nói. Bên cạnh thông tin về lạm phát, một thông tin có khả năng làm tâm lý nhiều NĐT dao động là CTCK Kim Long (KLS) liên tục bán chứng khoán tự doanh, trị giá cả trăm tỷ đồng trong vài ngày qua. Nhưng có phỏng đoán rằng, đây chỉ là hành động chốt lời của KLS để hạch toán lợi nhuận quý I cho đẹp trước thời điểm cổ đông công ty này đóng tiền mua cổ phiếu phát hành thêm với giá bằng mệnh giá. Xét yếu tố cơ bản của các cổ phiếu, cụ thể là chỉ số P/E dự kiến 2010, không ít ý kiến cho rằng, TTCK không có lý do để giảm sâu. Nhiều cổ phiếu đang ở mức giá tương đương P/E dự kiến 2010 dưới 8 lần. Trong khi đó, chiều qua, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định không tăng lãi suất cơ bản trong tháng 4.

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFBDAB/noi-am-anh-khong-ro-rang.html