Nỗi ám ảnh từ những vụ xâm hại trẻ em

Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) vẫn đang diễn biến phức tạp. Ngay tại thủ đô Hà Nội thời gian qua liên tục xảy ra các vụ việc khiến chúng ta vô cùng đau đớn...

1. Khoảng 18h45’ ngày 23-8-2020, cháu L.T.L. (SN 2008 trú tại thôn Linh Quy, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) chở cháu L. P.M.A. (SN 2009 thường trú tại phố Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đi chơi bằng xe đạp từ xã Kim Sơn đến thôn Bình Trù (Dương Quang, Gia Lâm).

Đến khoảng 19h15’ cùng ngày, khi hai cháu quay về đến đoạn dường tắt cách cầu Bình Trù khoảng 500m thì bị một đối tượng điều khiển xe máy đi từ hướng xã Dương Quang sang thôn Linh Quy vượt qua khoảng 100m thì đỗ xe lại lề đường. Khi các cháu đi tới thì đối tượng bất ngờ chặn xe lại làm xe đạp bị đổ. Đối tượng từ phía sau kẹp cổ, vén áo cháu L. lên...

Thấy vậy cháu M.A hoảng sợ bỏ chạy. Đối tượng bắt cháu L. dắt xe đạp di theo khoảng 50m, sau đó đổi tượng bế cháu L. vào bụi chuối và thực hiện hành vi hiếp dâm rồi bỏ đi về hướng thôn Bình Trù, xã Dương Quang.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra và bắt giữ được nghi can là Lê Xuân Tùng (SN 1976, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm). Tại cơ quan công an, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

Kết quả giám định ADN sau đó xác định Tùng là thủ phạm vụ hiếp dâm bé gái. Được biết Lê Xuân Tùng là người địa phương, ly hôn vợ từ năm 2008. Vợ và 3 con của Tùng hiện đang sống ở nước ngoài. Tùng chưa có tiền án, tiền sự.

Cháu L.T.L. đã bị đối tượng Lê Xuân Tùng hiếp dâm tại bụi chuối.

Cháu L.T.L. đã bị đối tượng Lê Xuân Tùng hiếp dâm tại bụi chuối.

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố liên tục xảy ra nhiều vụ xâm hại trẻ em. Trong đó có những vụ việc mà bị hại và gia đình bất ngờ về đối tượng gây án.

Điển hình như ngày 12-6-2020, đối tượng Nguyễn T.H. (SN 1983 thường trú tại Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây) đến Công an phường Hàng Bột đầu thú do có hành vi XHTD với cháu Đ.N.M.C (SN 2017) là con gái của chị Đ.T.Tr (thường trú tại Hàng Bột, Đống Đa). Trước đó đối tượng H. (là bạn chị Tr.) đã đến nhà chị này chơi. Buổi chiều cùng ngày khi đối tượng ngồi một mình với cháu C. đã nảy sinh thú tính...

Việc bị XHTD còn có một nguyên nhân là do các cháu nhỏ còn thiếu kỹ năng sống, chưa được bảo ban về việc giao tiếp ứng xử với người lạ. Tháng 6-2020, Công an huyện Thanh Trì tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.Th.H. (trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) về việc con gái bị xâm hại.

Chiều ngày 24-5-2020, con gái chị H. là cháu V.A.D (SN 2008) trên đường đi từ nhà bà ngoại ở khu tập thể Yên Ngưu về nhà ở xóm 7A Yên Ngưu thì một đối tượng đi xe máy bảo cháu lên xe ngồi cho đỡ mỏi chân.

Khi đến khu vực nghĩa trang thôn Yên Ngưu đối tượng đã có hành vi xâm hại cháu. Qua điều tra, Công an Thanh Trì đã làm rõ bắt Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1991 trú tại, Đại Áng, Thanh Trì).

Còn tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), ngày 5-8-2020 cháu Q.T.N (SN 2010) đã bị người thợ sơn nhà bà nội hiếp dâm tại nhà khi anh ta được thuê làm việc tại đây.

Nguyễn Văn Mạnh phải lĩnh bản án 7 năm tù do hiếp dâm bạn gái nhí.

2. Bên cạnh việc bị XHTD bởi những người không quen biết khi ở nhà, khi đi ngoài đường... các bé gái còn là nạn nhân của những vụ xâm hại qua quen biết trên môi trường Internet. Tháng 8-2020, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng Trần Quang Sáng (SN 2003, thường trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó Sáng và cháu N.Q.A (SN 2008 thường trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy) quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngày 1-8-2020, Sáng gặp cháu Q.A và đã thực hiện hành vi giao cấu tinh dục với cháu tại vườn cây sau một tòa chung cư tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy.

Cũng "yêu" nhau qua mạng rồi bị bạn trai xâm hại là trường hợp cháu Lê Thu H. (SN 2007), trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tháng 9-2019, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1999, thường trú tại xã Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội) kết bạn qua mạng xã hội Facebook với cháu Lê Thu H., học sinh lớp 6 một trường THCS gần đó. Mạnh và cháu H. thường xuyên nhắn tin qua ứng dụng Mesenger trên Facebook nói chuyện.

Ngày 29-9-2019, Mạnh nhắn tin rủ H đi chơi, hẹn đến cổng trường đón và cô bé đã nhận lời. Chiều cùng ngày, Mạnh đi xe máy đến cổng trường đón H đưa về nhà cậu ta ở Thạch Thất chơi. Khi đó mọi người trong nhà đều đi vắng, Mạnh dụ cô bé vào phòng ngủ của mình rồi làm chuyện người lớn. Đến khoảng 16h, khi bố mẹ đi làm về Mạnh lấy xe máy chở H. ra ngoài chơi...

Về phía gia đình bé gái, thấy con đi chơi chưa về, bố của H. đi tìm kiếm khắp nơi. Đến 23h cùng ngày, khi Mạnh đi xe máy chở H. về đến gần nhà cô bé thì gặp bố của H đang đi tìm con. Mạnh quay đầu xe chở nữ sinh này bỏ chạy. Bố của H lập tức phóng xe máy đuổi theo một đoạn thì Mạnh dừng xe. Bố của H. bảo con lên xe chở về còn Mạnh thì bỏ chạy xuống ruộng.

Cùng lúc này, anh trai của H. cũng đi đến và đã cùng bố đuổi theo giữ Mạnh lại, đưa về nhà. Tại nhà của người yêu "nhí", Mạnh thừa nhận đã quan hệ tình dục với cô bé. Ngay hôm đó, gia đình H. làm đơn tố cáo hành vi của Mạnh.

Trẻ em là đối tượng dễ bị xâm hại nên rất cần sự quản lý của gia đình và nhà trường.

Ngày 18-6-2020 TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Mạnh về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo nhận định của HĐXX, dù được sự đồng ý của H nhưng khi đó, nạn nhân mới hơn 12 tuổi nên hành vi của Mạnh đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần, tâm lý của trẻ em, đối tượng được pháp luật bảo vệ. HĐXX đã tuyên phạt Mạnh 7 năm tù.

3. Chỉ tính riêng năm 2018, TP Hà Nội đã ghi nhận gần 100 vụ XHTE. Thượng tá Ngô Văn Đáp - Đội trưởng Đội Nghiệp vụ cơ bản Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn XHTDTE chưa được kiểm soát, một trong số đó là có những vụ việc chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, do những khó khăn chủ quan và khách quan.

Điểm chung lớn nhất dẫn đến chậm xử lý các vụ XHTDTE là thiếu bằng chứng. Đa phần cha mẹ thường trình báo Công an hoặc ngành chức năng sau 3-4 ngày hoặc chậm hơn sau khi sự việc xảy ra nên giám định pháp y hầu như không có kết quả. Các vụ việc cũng ít khi có nhân chứng.

"Trong các vụ XHTDTE, thông thường thời gian tố cáo là yếu tố quyết định. Có những trường hợp gia đình đã chủ động trình báo sự việc song có vụ việc lại để quá lâu mới đến trình báo. Đây sẽ là khó khăn rất lớn cho cơ quan điều tra bởi nó khiến cho quá trình thu thập chứng cứ bị gián đoạn, hoặc mất đi những cơ hội tốt ở trong quá trình thu thập chứng cứ", Thượng tá Đáp nói.

Bên cạnh đó, trường học lẽ ra phải là nơi an toàn nhất cho các em học sinh, thì có những nơi các em cũng bị lạm dụng. Bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới- Gia đình- Phụ nữ và Vị thành niên, chia sẻ thêm.

Việc phát hiện, tố cáo XHTD đã khó nhưng khi những kẻ thủ ác lại ẩn nấp trong môi trường giáo dục thì khó khăn đội lên bội phần. Học đường là nơi mà học sinh được giáo dục sự tuân thủ, vâng lời, nơi mà xã hội đặt niềm tin tuyệt đối. Chính điều này đã khiến những "con sâu" đội lốt người thầy có đất để thực hiện những hành vi đồi bại với học trò.

Cần thực hiện "ba nhất" trong bảo vệ trẻ em

Để bảo vệ trẻ em trước vấn nạn XHTD, tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm nay (tháng 6-2020) Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã đưa ra thông điệp cần thực hiện "ba nhất". Đó là phải phát hiện nhanh nhất, bất cứ ở đâu, nơi nào xảy ra vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em phải có cách tiếp cận ngay từ đầu. Thứ hai, phải xử lý nhanh nhất, nghiêm minh nhất các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Thứ ba là can thiệp nhanh nhất, tốt nhất cho trẻ em.

Minh Khang

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/noi-am-anh-tu-nhung-vu-xam-hai-tre-em-612819/