Nơi áp lực sinh con trai đã biến mất

Tâm lý ưa thích sinh con trai hơn con gái đang giảm dần tại Hàn Quốc trong những năm gần đây do tình trạng dân số sụt giảm nhanh chóng.

 Tỷ lệ sinh giới tính nam so với nữ chạm mốc cân bằng. Ảnh: Freepik.

Tỷ lệ sinh giới tính nam so với nữ chạm mốc cân bằng. Ảnh: Freepik.

Trong bối cảnh nhận thức về bình đẳng giới ngày càng được nâng cao cũng như tỉ lệ sinh thấp, tâm lý “thích trai hơn gái” tồn tại lâu nay ở Hàn Quốc đang giảm dần, theo The Korea Times.

Dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc mới công bố cho thấy cứ 100 bé gái sẽ có 104,7 bé trai được sinh ra vào năm 2022.

Trong thập kỷ qua, tỷ lệ này đã duy trì ở mức khá cân bằng với 105,1 bé trai/100 bé gái vào năm 2021, 104,8 bé trai/100 bé gái vào năm 2020 và 104,8 bé trai/100 bé gái vào năm 2019.

Đặc biệt, tỷ lệ giới tính của trẻ mới sinh trong năm 2022 đạt mức cân bằng nhất kể từ những năm 1990 (có tỷ lệ trung bình là 116,5 bé trai/100 bé gái).

Tỷ lệ bé trai được sinh tương ứng với 100 bé gái. Ảnh: The Korea Times.

Sự mất cân bằng giới tính xuất phát từ tâm lý yêu thích con trai phổ biến trong xã hội Hàn Quốc. Ngoài ra, việc nhiều cặp đôi lựa chọn phá thai con gái dựa trên thông tin giới tính từ kết quả siêu âm cũng dẫn đến tình trạng này.

Xu hướng “ưa con trai” được minh chứng thông qua số lượng con trai thứ 3 trong các gia đình. Các bậc phụ huynh có hai con đầu lòng là con gái có khả năng quyết định sinh cao hơn khi thai nhi thứ 3 là con trai.

Vào năm 2022, tỷ lệ con thứ 3 là con trai so với con gái đã chạm mức thấp kỷ lục với chỉ 105,4 trên 100.

Tỷ lệ này đạt tới 209,7 bé trai/100 bé gái vào năm 1993.

Hàn Quốc có tỷ lệ sinh là 0,78, thấp nhất trong số các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ở các quốc gia khác tỷ lệ này cao hơn nhiều, ví dụ như: 2,90 ở Israel; 1,79 ở Pháp; 1,64 ở Mỹ; 1,56 ở Vương quốc Anh; 1,53 ở Đức và 1,33 ở Nhật Bản.

Thùy Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-ap-luc-sinh-con-trai-da-bien-mat-post1408013.html