Nội bộ bất ổn... sinh viên khổ

Như báo BVPL đã thông tin về Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hưng Yên có hàng loạt sinh viên ra trường chỉ được cấp giấy chứng nhận hay các em học sinh học tiếng Anh được cấp chứng chỉ khi mà người phụ trách trường lại ký chức danh hiệu trưởng... Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã có cuộc làm việc với ông Ngô Văn Tuấn, Phụ trách Trường CĐSP Hưng Yên.

Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên. Ảnh: PV

Ông Tuấn cho rằng: Trong 3 năm qua, Trường CĐSP Hưng Yên có khoảng 600 sinh viên theo học. Trong khóa học năm 2015-2018 có 169 sinh viên thì có 1 sinh viên thi lại và nhà trường đã tổ chức thi. Kế hoạch là trong tháng 8 nhà trường sẽ phát bằng, chứng chỉ cho sinh viên của trường. Vì đang là người phụ trách, chưa được bổ nhiệm lại hiệu trưởng, đầu tháng 7 vừa qua, Trường đã làm văn bản báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xin ý kiến về thẩm quyền ký văn bản. Bộ đã trả lời là nếu ông Tuấn là Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường thì thẩm quyền ký văn bản là của ông. Nhưng trong trường hợp này, ông Tuấn chỉ là người phụ trách và đang chờ kết luận đơn thư để bổ nhiệm lại nên phải hỏi ý kiến của Bộ. Trường đã làm văn bản thứ hai gửi Bộ GD&ĐT và Bộ cũng chỉ rõ là quyết định của tỉnh chỉ giao là người đứng đầu phụ trách trường, còn nếu để ký văn bản cấp bằng thì phải có chức danh cụ thể...

Về vấn đề cấp giấy chứng nhận, ông Tuấn giải thích: Trước khi cấp bằng, chúng tôi khi nào cũng có cấp giấy chứng nhận, nếu trường hợp bất khả kháng cấp bằng muộn thì chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh. Còn nếu em nào khi ra trường chưa có bằng mà được tuyển vào làm việc ở đơn vị nào thì nhà trường sẽ có công văn về vấn đề tại sao lại muộn cấp bằng”. Về việc cấp giấy chứng nhận, ông Tuấn cho rằng ông đã làm đúng với văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và việc phía trên văn bản ghi là hiệu trưởng, dưới văn bản ghi là người phụ trách cũng không sai???

Giải thích tại sao trong thời gian ông Tuấn chỉ là người phụ trách trường lại ký hàng loạt chứng chỉ (159 chứng chỉ tiếng Anh) với chức danh hiệu trưởng, ông Tuấn “đổ lỗi” cho cấp dưới: Về chứng chỉ, tôi chỉ ký với vị trí là thủ trưởng cơ sở giáo dục, còn việc đóng dấu chức danh đó là do Phòng Hành chính và Văn thư họ đóng chức danh, chứ tôi không quản lý con dấu. Có sai thì Phòng Hành chính và Văn thư sai chứ tôi không sai. Còn nếu tôi ký và ghi vào đó là Hiệu trưởng thì tôi mới sai. Vụ việc này được thực hiện khi ngày 1/4/2018, cô Đào Thị Hằng là Giám đốc Trung tâm Tin học ngoại ngữ về nghỉ chế độ đã phát khoảng 10 chứng chỉ cho học sinh, sinh viên theo học mà không báo cáo với nhà trường. Khi báo chí phản ánh, nhà trường vào kiểm tra thì mới phát hiện ra. “Đến nay, chúng tôi đã giao cho Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ, thông báo cho những cá nhân đã nhận chứng chỉ nộp lại cho nhà trường và đã thu hồi được 2-3 cái rồi. Học sinh khóa này có 159 người học chứng chỉ nên chưa phát hành hết”. “Những bộ phận nào làm sai thì chúng tôi sẽ kiểm điểm, kỷ luật. Chứng chỉ chúng tôi chưa cho phát hành mà đã phát hành là sai, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Chúng tôi cũng cần phải chấn chỉnh lại việc quản lý trong nhà trường” – ông Tuấn cho biết.

Vụ việc khiếu nại, tố cáo từ không minh bạch trong thu, chi đến việc cấp bằng, chứng chỉ tại Trường CĐSP Hưng Yên đã kéo dài một thời gian. Thiết nghĩ, việc giải quyết dứt điểm những tồn tại và khiếu nại trong môi trường sư phạm ở Trường CĐSP Hưng Yên là việc làm cấp bách, tránh những thiệt thòi không đáng có cho sinh viên mới ra trường. Được biết, đến nay, Trường CĐSP Hưng Yên đã có văn bản đến UBND tỉnh Hưng Yên về vụ việc nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Lê Sử

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/noi-bo-bat-on-sinh-vien-kho-58389.html