Nội bộ chính trường Mỹ căng thẳng khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm

Thông tin Trung Quốc chính thức giảm thuế cho ô tô nhập khẩu từ Mỹ đã không giúp được thị trường tăng điểm.

Ảnh: RT

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên ngày thứ Ba, các chỉ số chính biến động tăng giảm nhiều lần trong phiên bởi nhà đầu tư lo lắng đến căng thẳng chính trị tăng cao.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 53,02 điểm tương đương 0,2% xuống 24.730,24 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,94 điểm tương đương 0,04% xuống 2.636,78 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 11,31 điểm tương đương 0,2% lên 7.031,83 điểm.

Cuộc họp căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, lãnh đạo Dân chủ Thượng viện Mỹ và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi về vấn đề an ninh biên giới, cũng như thông tin Tổng thống Trump đe dọa đóng cửa chính phủ khiến cho tâm lý thị trường vốn đã mong manh từ trước đó.

Vào đầu phiên, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm sau khi Mỹ và Trung Quốc chính thức khởi động các cuộc đối thoại về thương mại bằng cuộc gọi điện thoại. Cuộc đối thoại ban đầu có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Cố vấn Kinh tế Cấp cao của Trung Quốc - ông Liu He.

Trong cuộc điện đàm này, phía Trung Quốc thông báo với Mỹ rằng Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế ô tô xuống mức 15% từ mức 40%. Động thái này ngay lập tức đã khiến cho cổ phiếu Ford Motor và General Motors tăng giá.

Liên đoàn doanh nghiệp độc lập mới đây đã công bố chỉ số niềm tin doanh nghiệp nhỏ trong tháng 11/2018. Chỉ số này như vậy đã giảm xuống mức 104,8 điểm từ mức 107,1 điểm trong tháng 10/2018. Mức của tháng 11/2018 như vậy thấp nhất tính từ tháng 5/2018.

Chỉ số giá hàng hóa dịch vụ bán buôn trong tháng 11/2018 tăng 0,1%, cao vượt dự báo của giới chuyên gia, theo kết quả khảo sát của MarketWatch.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/vang-tien/noi-bo-chinh-truong-my-cang-thang-khien-chung-khoan-my-giam-diem-3484150.html