Nỗi buồn của Văn Quyết và nỗi lo của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam

Văn Quyết - Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019 buồn vì không được lên tuyển còn HLV Park lại đang điên đầu vì hàng công của 'Những ngôi sao vàng'.

Nỗi buồn của Văn Quyết

Chia sẻ với truyền thông sau khi tỏa sáng giúp Hà Nội FC vô địch Cúp Quốc gia 2019, Văn Quyết cho biết: “Tôi rất tiếc khi không được gọi lên ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, tôi luôn nỗ lực hết sức ở Hà Nội FC. Tôi đã làm tất cả ở V-League, AFC Cup và Cúp Quốc gia. Trận nào tôi cũng nỗ lực, ghi được bàn thắng và kiến tạo”.

Phát biểu sau khi giành chức vô địch, nhưng trong từng lời nói của Văn Quyết, người hâm mộ có thể thấy được nỗi buồn của tiền đạo sinh năm 1991. Ngay cả những người hâm mộ trung lập cũng cảm thấy tiếc cho Quyết khi không được HLV Park Hang Seo gạch tên khỏi ĐT Việt Nam.

Văn Quyết chơi rất hay trong màu áo Hà Nội FC ở mùa giải năm nay (Ảnh: Trường Giang).

Văn Quyết chơi rất hay trong màu áo Hà Nội FC ở mùa giải năm nay (Ảnh: Trường Giang).

Nếu nhìn vào những con số thống kê ở V-League 2019 thì Văn Quyết xứng đáng có suất trên ĐT Việt Nam. Bởi vì, cầu thủ này góp công lớn giúp Hà Nội FC lần thứ 5 vô địch ở sân chơi quốc nội với 9 bàn thắng, 7 kiến tạo.

Không phải ngẫu nhiên mà Văn Quyết được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019”. Nếu Văn Quyết không tỏa sáng rực rỡ ở cuối giai đoạn 1 và ở giai đoạn 2 của mùa giải thì Hà Nội FC khó vô địch V-League 2019, lọt vào chung kết liên khu vực AFC Cup cũng như vô địch Cúp Quốc gia.

Thực tế, HLV Park Hang Seo đánh giá rất cao tài năng của Văn Quyết. Bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận, ông hiểu điểm mạnh của tiền đạo thuộc biên chế Hà Nội FC và khẳng định, ông tuyển quân dựa trên sự khách quan, công bằng với những gì phù hợp và tốt nhất cho ĐT Việt Nam.

Hơn 1 lần chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ, ông lựa chọn cầu thủ cho ĐTQG không chỉ dựa vào phong độ mà còn là sự kết nối với đồng đội và vận hành tốt triết lý bóng đá của mình. Thầy Park cũng giải thích, Văn Quyết hợp với lối đá của Hà Nội FC, nhưng ở ĐT Việt Nam thì chưa thực sự "trơn tru" với chiến thuật của BHL đề ra cũng như phối hợp cùng các đồng đội khác.

Và nỗi lo của thầy Park

Nếu HLV Park Hang Seo tuyển quân theo số bàn thắng, số đường kiến tạo ở V-League, không chỉ Văn Quyết mà Minh Vương, Mạc Hồng Quân hay Hải Huy đều có suất trên ĐT Việt Nam vì ở mùa giải qua, những cầu thủ này đã thể hiện rất tốt.

Tuy nhiên, thầy Park đã không làm vậy. Mục đích ở những đợt tuyển quân cho ĐT Việt Nam là HLV Park muốn tạo ra một tập thể mạnh, đoàn kết, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, và quan trọng là phù hợp nhất để giành kết quả viên mãn nhất có thể.

HLV Park Hang Seo vẫn tin tưởng vào những gương mặt cũ ở lần hội quân này của ĐT Việt Nam.

Do đó, ở đợt hội quân tháng 11/2019, ông Park đã gọi những gương mặt rất quen thuộc và chỉ trao cơ hội cho 2 nhân tố mới là Lê Văn Đại và Ngân Văn Đại. Điều này cho thấy, ông vẫn đặt niềm tin lớn vào các cựu binh ở 2 trận chiến quan trọng trong khuôn khổ chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với UAE và Thái Lan.

Ở góc độ chuyên môn, có thể thấy, đây là 2 trận đánh lớn và có tính chất quyết định với ĐT Việt Nam nên HLV Park Hang Seo chọn phương án an toàn. Ông không muốn hay nói đúng hơn là không chọn mạo hiểm, bởi chỉ cần 1 sai lầm, hậu quả sẽ khó lường khi áp lực cũng không hề nhỏ.

Và khi quyết định gạch tên Văn Quyết, Minh Vương, Mạc Hồng Quân để tin tưởng vào những gương mặt quen thuộc thì thầy Park đã có những toan tính của riêng mình. Tuy nhiên, dù toan tính thế nào đi chăng nữa thì sự thật là ông Park đang đối mặt với bài toán khó mang tên hàng tiền đạo.

Những bàn thắng và kiến tạo của Văn Quyết ở mùa giải 2019 (bản quyền: Next Media)

Trong số 6 tiền đạo mà HLV Park Hang Seo triệu tập ở đợt hội quân tháng 11/2019, Văn Toàn là người có hiệu suất ghi bàn tốt nhất V-League 2019 với 9 bàn thắng, đứng thứ 2 là Hà Minh Tuấn 7 bàn, Anh Đức (5 bàn), Việt Phong (1 bàn), Ngân Văn Đại (1 bàn). Trong khi đó, Công Phượng thi đấu hơn 300 phút cho đội trẻ của STVV mới ghi được 1 bàn thắng.

Từ đầu năm 2019, ĐT Việt Nam đá 8 trận, ghi được 9 bàn thắng, hiệu suất 1,125 bàn/trận. Mặc dù theo trường phái bóng đá phòng ngự - phản công nhưng đây vẫn là hiệu suất chưa đáp ứng được kỳ vọng của ĐT Việt Nam với chất lượng cũng như lực lượng nhân sự hiện tại trong tay thầy Park. Đó còn chưa kể đến, phân nửa số bàn thắng của ĐT Việt Nam đến từ các tiền vệ và hậu vệ.

HLV Park Hang Seo nói rằng, ông không quan tâm tới cầu thủ nào ghi bàn mà điều quan trọng là các cầu thủ phối hợp như thế nào để ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, ở cuộc đọ sức với UAE và Thái Lan tới đây, thầy Park buộc phải quan tâm nhiều hơn tới hàng công của mình.

Bởi vì hàng tiền vệ của UAE và Thái Lan rất mạnh, và tất nhiên những Quang Hải, Hùng Dũng, Tuấn Anh sẽ khó có nhiều đất diễn nên cơ hội ghi bàn cũng sẽ ít đi.

Mục tiêu của Việt Nam là giành chiến thắng trên sân nhà để củng cố mục tiêu đi tiếp, nhưng nếu Công Phượng, Anh Đức và Việt Phong tiếp tục “tàng hình” trên sân, thầy trò HLV Park Hang Seo khó làm được điều mình muốn. Đây thực sực là mối lo của nhà cầm quân người Hàn ở thời điểm này./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/video/noi-buon-cua-van-quyet-va-noi-lo-cua-hlv-park-hang-seo-o-dt-viet-nam-974830.vov