Nội các Anh dự kiến gửi tối hậu thư cho Thủ tướng May

Các Bộ trưởng của chính phủ Anh sẽ kêu gọi Thủ tướng Theresa May hoặc đưa ra một bản kế hoạch khác liên quan đến quá trình Brexit hoặc sẽ có thêm nhiều vị quan chức rời bỏ Nội các.

Hôm thứ Tư và thứ Năm tuần này, các nhà lãnh đạo EU và các chính phủ đã tham dự một cuộc họp không chính thức tại thành phố Salzburg của Áo. Trong cuộc họp, Thủ tướng Anh Theresa May đã trình bày kế hoạch Brexit của mình cho các nhà lãnh đạo EU - những người cho rằng kế hoạch này không hề khả thi.

Cuộc họp vào thứ Hai tuần sau của Nội các Anh được cho là tập trung vào chính sách di dân của nước này. Thay vào đó, chính phủ Anh sẽ thảo luận về tình hình xung quanh bản kế hoạch Chequers của bà May, tờ Telegraph đưa tin.

Thủ tướng Anh đã đề xuất kế hoạch này vào hồi tháng 7, ngay sau đó đã tạo ra sự bất đồng trong nội bộ Đảng Bảo thủ và khiến một số quan chức trong Nội các bao gồm cả Bộ trưởng Brexit David Davis và Ngoại trưởng Boris Johnson chọn cách từ chức để phản đối đề xuất.

Vào thứ Hai tới, bà May sẽ phải nhận một tối hậu thư trong đó nêu rõ hoặc bà phải đưa ra một "kế hoạch B" cho Brexit hoặc sẽ phải chứng kiến các quan chức trong nội các từ chức.

"Thứ Hai là thời khắc quyết định. Đó là khi các Bộ trưởng trong nội các sẽ phải xem xét và đánh giá lại như hai ông Boris Johnson và David Davis đã làm", nguồn tin từ tờ Telegraph cho biết.

Thủ tướng May gần đây đã bị các chính trị gia trong nước và quốc tế chỉ trích khi tỏ ra khá miễn cưỡng trước yêu cầu xem xét lại các điều khoản trong bản kế hoạch Chequers của mình.

Cựu Bộ trưởng Brexit David Davis cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Huffington Post hôm thứ Sáu rằng ông và 40 thành viên khác của Đảng Bảo thủ dự định bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bản kế hoạch Checkers tại hội nghị Đảng sắp tới và tại Quốc hội.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/noi-cac-anh-du-kien-gui-toi-hau-thu-cho-thu-tuong-may-127151.html