Nội các Malaysia đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương

Hôm nay (16/8), Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Khairy Jamaluddin viết trên Instagram: 'Nội các đã thông báo cho Quốc vương về việc từ chức'.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đến Cung điện Quốc gia để tiếp kiến Quốc vương.

Sáng nay, Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã chủ trì một cuộc họp Nội các, trước khi tiến hành buổi tiếp kiến Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Truyền thông Malaysia đã đưa tin rằng ông sẽ phát biểu trước quốc dân trong thời gian tới.

Đầu tháng này, một số nhà lập pháp của Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO), do chủ tịch Đảng Ahmad Zahid Hamidi đứng đầu, đã rút lại sự ủng hộ đối với Thủ tướng Muhyiddin, làm ảnh hưởng đến đa số nghị viện vốn đã rất yếu của ông.

Thủ tướng ban đầu nhấn mạnh rằng ông vẫn chỉ huy đa số trong quốc hội và hứa sẽ chứng minh tính hợp pháp của mình thông qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm (dự kiến được diễn ra tại quốc hội vào ngày 7/9).

Ngày 13/8, Thủ tướng Muhyiddin đã có bài phát biểu trên truyền hình để tìm kiếm sự ủng hộ của lưỡng đảng để tiếp tục củng cố vị trí Thủ tướng vừa có được.

Tuy nhiên, đề xuất của ông đã bị Pakatan Harapan (Liên minh Hy vọng) bác bỏ, cho rằng thực chất là một sự thừa nhận mở khiến Thủ tướng Muhyiddin mất đi sự ủng hộ của đa số Hạ viện và kêu gọi ông từ chức.

Mỹ Dung (Theo CNA)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/noi-cac-malaysia-da-de-don-tu-chuc-len-quoc-vuong-post407916.html