Nổi cơn ghen tuông vô cớ, dùng dao sát hại hàng xóm

Chỉ vì ghen tuông vô cớ, cho rằng người đàn ông hàng xóm quan hệ bất chính với vợ mình, Núi cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ nạn nhân.

TAND tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bế Văn Núi (SN 1991, trú xóm Lũng My, xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) về tội giết người.

Bị cáo Bế Văn Núi tại tòa. (Ảnh: báo Tiền phong)

Bị cáo Bế Văn Núi tại tòa. (Ảnh: báo Tiền phong)

Nội dung vụ án cho biết, do nghi ngờ một người hàng xóm có quan hệ tình cảm lén lút với vợ mình và lấy trộm cánh cửa gỗ nên đêm khuya ngày 7/5, Núi đã cầm dao đến nhà người đàn ông hàng xóm này để gây sự.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Núi đã dùng dao chém liên tiếp vào vùng đầu, cổ bên trái của anh Tú, gây thương tích với tỷ lệ 99%.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Núi là nguy hiểm, coi thường pháp luật, thể hiện tính chất côn đồ. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bế Văn Núi mức án 20 năm tù.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/noi-con-ghen-tuong-vo-co-dung-dao-sat-hai-hang-xom-d110615.html