Nơi đất đai là thứ xa xỉ, dân phải làm nhà trên núi

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Yuichi Yoshida và cộng sự của mình, ngôi nhà tọa lạc trên một khu vực khá đặc biệt khi trước đây nơi này vốn là các rặng núi.

Vì nhu cầu nhà ở ngày càng tăng cao mà đất đai lại khan hiếm, khu vực này đã được giải phóng mặt bằng và cải tạo thành khu dân cư nhưng vẫn mang đặc điểm của khu vực vùng núi với địa thế khá dốc.

Khó khăn đầu tiên khi xây dựng dự án là địa hình dốc tự nhiên của khu vực. Các kiến trúc sư đã tính toán và thiết kế móng nhà bằng đá với độ dốc ngược hướng so với độ dốc của địa hình, điều này giúp ngôi nhà trở nên bằng phẳng và ổn định hơn.

Cửa chính ngôi nhà quay về hướng đông nhằm đón thêm ánh nắng vào nhà và trong quan điểm phong thủy của Nhật Bản đây cũng là một hướng tốt. Một khu vườn nhỏ và bãi đậu xe cũng được đặt trước nhà nhằm tăng sự hòa hợp giữ ngôi nhà với môi trường thiên nhiên đồng thời thuận tiện cho việc di chuyển.

Phần sân nhỏ phía sau có thiết kế đặc biệt với giếng trời khoét xuyên qua mái nhằm cung cấp ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Một băng ghế gỗ dài được đặt vào khu vực này làm nơi nghỉ ngơi và sinh hoạt ngoài trời.

Để đón thêm những cơn gió dễ chịu vào nhà đông thời hạn chế ánh mặt trời gay gắt, phần mái nhà được thiết kế dài hơn ở phía Tây và một giếng trời lớn được bố trí ở phần mái phía Đông.

Bài trí phòng ốc trong nhà cũng đặc biệt với các căn phòng nhỏ đặt sát nhau, kết nối với nhau thông qua một sảnh nhà dài, rộng, để di chuyển từ phòng này qua phòng khác đều phải đi qua khu vực này.

Cửa trượt được sử dụng cho các phòng với màu trắng trùng với màu tường, chìm lẫn vào các bức tường khi đóng lại, đem cho người cư ngụ cảm giác rộng rãi hơn về không gian.

(Theo archdaily.com)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/nha-dep/ngoi-nha-xay-nha-tren-suon-nui-doc-dung-cua-nguoi-nhat-488918.html