Nỗi đau tột cùng của người Ấn Độ trong đại dịch

Hoang mang, lo lắng về dịch bệnh hay đau đớn khi phải chứng kiến người thân qua đời vì COVID-19 là tâm trạng của hàng triệu người dân Ấn Độ hiện nay. Chưa bao giờ cái sống và cái chết lại đến gần như thế….

Các lò hỏa táng và khu chôn cất của Ấn Độ luôn trong tình trạng quá tải. Bệnh viện cạn kiệt nguồn cung cấp ôxy khiến nhiều bệnh nhân không thể vượt qua những thời khắc khó khăn và đã qua đời, có trường hợp bệnh nhân tử vong khi xếp hàng chờ để gặp bác sĩ.

Tại các lò hỏa táng, nhiều giàn hỏa táng nạn nhân COVID-19 đã được lập nên trong một khu hỏa táng tập thể ở ngay thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Các nhà chức trách Ấn Độ đang nỗ lực cung cấp ôxy y tế đến các bệnh viện- nơi các bệnh nhân COVID-19 khẩn thiết mong mỏi mỗi ngày.

Nhiều bệnh nhân tìm đến một số địa điểm thờ tự để nhận ôxy miễn phí của tổ chức cứu trợ ở Gurdwara. Tại đây, bệnh nhân cần ôxy để duy trì sự sống sẽ được hỗ trợ, giúp bệnh nhân kéo dài thêm chút thời gian để đợi có một chiếc giường trong bệnh viện.

Những bệnh nhân này đến bằng ô tô, đi bộ hoặc xe điện … tất cả họ đều có chung một tâm trạng tuyệt vọng, người nào cũng mang trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ cùng dây dợ những mong gắn vào các bình dưỡng khí quý giá ở Gurdwara, ngoại ô New Delhi.

Trên mạng xã hội, nhiều bác sĩ đã đăng tải những lời kêu gọi hỗ trợ ô xy cho bệnh nhân. Tuần trước, Chính phủ Ấn Độ cho biết, nhu cầu ôxy từ các bệnh viện đã tăng gần gấp 3 lần lên 8.000 tấn (8.800 tấn). Trong khi tổng sản lượng của Ấn Độ là 7.500 tấn ôxy mỗi ngày. Phần lớn công suất sản xuất ôxy của Ấn Độ tập trung vào các ngành công nghiệp, trong số đó tập trung ở các bang phía Đông của Ấn Độ.

Sự gia tăng các ca bệnh hiện nay lại ở các bang phía bắc và phía tây. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất khí công nghiệp toàn Ấn Độ, Saket Tiku cho biết, thách thức lớn nhất là vận chuyển ôxy đến nơi cần gấp.

Nhân viên của lò hỏa táng chuẩn bị chôn cất thi thể của một người tử vong vì COVID-19 ở Gauhati, Ấn Độ. Bức ảnh chụp ngày 25/4/2021. Các lò hỏa táng và khu chôn cất của Ấn Độ đang gặp khủng hoảng bởi làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới khiến số người tử vong vì dịch bệnh xếp hàng xếp lớp.

Bình ôxy tại Ấn Độ trở thành những thứ quý giá hơn vàng.

Đám tang tiễn đưa người quá cố đìu hiu, chỉ những người trong gia đình đi tiễn biệt người chết tại một lò hỏa táng ở Jammu, Ấn Độ.

Xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID-19 xếp hàng dài chờ đến lượt được đưa vào bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 của chính phủ ở Ahmedabad.

Những nỗi đau cứ chồng lên nỗi đau vì COVID-19. Người ở lại khuỵu ngã khi phải chứng kiến người thân của mình ra đi mãi mãi.

Hải Yến

(Theo AP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/anh-noi-dau-tot-cung-cua-nguoi-an-do-trong-con-dai-dich-n190713.html