Nỗi đau xé lòng nơi vùng quê có 5 học sinh đuối nước tử vong

Những chuyến xe cứu thương đưa thi thể các em về nhà trong tiếng khóc xé lòng của người thân. Chỉ trong phút chốc 5 học sinh đã mãi mãi ra đi.

Chiều muộn ngày 30/5, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, thi thể 5 học sinh đuối nước tại đập Trại Xanh, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Tất cả 5 học sinh tử vong (4 nữ, 1 nam) đều trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Những chiếc quan tài lãnh lẽo được đưa đến đập nước trong nỗi đâu đến xé lòng của người thân.

Những chiếc quan tài lãnh lẽo được đưa đến đập nước trong nỗi đâu đến xé lòng của người thân.

Những chuyến xe cứu thương đưa thi thể các em về trong tiếng khóc đến xé lòng của người thân. Khắp nơi không khí tang thương bao trùm, nhiều người vẫn như chưa thể tin vào cái điều khủng khiếp vừa diễn ra. Chỉ trong chốc lát 5 học sinh đã mãi mãi ra đi.

Những con đường trắng cờ tang, những chiếc bàn thờ lập vội phía trên là di ảnh những cô cậu học trò ngoan ngoãn khiến không ai có thể kìm nổi cảm xúc.

Bên chiếc quan tài lãnh lẽo, người thân cố gắng ôm thật chặt, gào khóc gọi tên các em trong vô vọng. Có những trường hợp, bố mẹ các em đi làm ăn ở xa vẫn chưa về kịp để có thể nhìn mặt con mình lần cuối.

Người thân gào khóc gọi tên các em trong vô vọng.

Bố nạn nhân Nguyễn Thị Trang nghẹn ngào: “Hôm tổng kết về con bé còn khoe với cả nhà là đạt học sinh giỏi… Sáng hôm nay cháu xin đi liên hoan để tiễn một bạn sắp chuyển trường, nào ngờ… Khi tôi nghe thông tin vội vã đến nơi, lúc đó mọi người đang cố hô hấp cho cháu nhưng đã quá muộn rồi”.

Người duy nhất được cứu sống là nữ sinh Phan Thị Bảo Châu (SN 2005, trú tại xã Trung Thành) vẫn còn trong tâm trạng sợ hãi. Vào sáng cùng ngày nhóm học sinh gồm 17 bạn cùng nhau đến nhà một người bạn để liên hoan chia tay bạn sắp chuyển trường. Sau bữa ăn, cả nhóm mang theo đồ đạc tiếp tục cùng nhau đến đập Trại Xanh, tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành dã ngoại.

Đến khoảng 1h cùng ngày một em không may bị sụt xuống hố sâu đuối nước. Lúc này, 4 bạn khác lao đến cứu bạn thì không may cũng bị đuối nước. Nhìn thấy các bạn gặp nguy hiểm, nữ sinh Phan Thị Bảo Châu cũng lao ra cố gắng ứng cứu. Tuy nhiên chính em cũng lâm vào tình huống nguy hiểm khi bị các bạn bám vào người không thể bơi được. Lúc Bảo Châu đang chấp chới thì được nam sinh Phan Bá Hiệp kéo lên bờ. Riêng 5 bạn kia đã không may bị đuối nước tử vong.

Những chiếc xe tang hiện hữu mọi nơi, khiến không khí cả vùng quê chìm trong tang thương.

Phan Bá Hiệp, nam sinh đã trực tiếp cứu bạn cho biết: Sau bữa ăn tại nhà một người bạn cả nhóm rử nhau ra khu vực đập nước chơi. Sau đó, Hiệp nghe thấy tiếng kêu cứu của các bạn nữ nên vội lao đến và đưa được bạn Bảo Châu lên bờ.

Nghe các bạn kể, Hiệp mới biết còn 5 người khác đang ở dưới nước nên vội vàng xuống cứu các bạn. Khi đưa được nạn nhân Trần Nhật Long lên bờ các bạn tiến hành sơ cứu thì xác định Nhật Long đã tử vong. Nhóm học sinh nhanh chóng đi gọi người lớn đến ứng cứu.

Ông Đặng Trọng Sơn (68 tuổi, ngụ xã Bắc Thành, huyện Yên Thành) nhớ lại, quá giờ trưa ông đang nghỉ ngơi thì bị giật mình bởi tiếng hô hoán làng xóm "có người đuối nước". Khi ông Sơn và mọi người chạy ra thì thấy nhóm học trò đứng trên bờ kêu cứu bạn mình gặp nạn. Tuy nhiên khi ông và mọi người đến nơi thì nhóm học sinh đã bị ngạt nước. Khu vực các em gặp nạn nước rất sâu, lại cách khá xa khu dân cư.

Những đám tang đẫm nước mắt, người đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh trong nỗi đau đến xé lòng.

Ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết: Các em đều là học sinh lớp 8A, trường THCS Trung Thành. Danh tính 5 em học sinh bị đuối nước tập thể gồm: Nguyễn Thị Ngân (SN 2005), Nguyễn Thị Giang (SN 2005), Trần Long Nhật (SN 2005), Nguyễn Thị Trang (SN 2005) và Cao Thị Nương (SN 2005) học sinh lớp 8 cùng trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Hiện tại, ban đầu Mặt trận tổ quốc, UBND huyện Yên Thành đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân 10.000.000 đồng. Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ gia đình mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/noi-dau-xe-long-noi-vung-que-co-5-hoc-sinh-duoi-nuoc-tu-vong-d98650.html