Nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ

Những năm qua, xuất phát từ đặc điểm đơn vị làm việc phân tán, nhiệm vụ tăng thêm, yêu cầu đặt ra ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Kho J106, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật xác định: Thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phấn đấu vươn lên thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Kho đến cấp ủy, chỉ huy các phân đội đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, xác định cụ thể nội dung, chỉ tiêu thi đua ở cấp mình bám sát nhiệm vụ, hướng vào hoàn thành tốt công việc thường xuyên và đột xuất. Thực hiện Phong trào TĐQT, đơn vị đã triển khai có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác chính sách với Quân đội và hậu phương Quân đội; thực hiện tốt công tác dân vận.

Cán bộ, nhân viên Kho J106 mở niêm cất, bảo quản xe ô tô tại đơn vị. Ảnh: TUẤN LINH

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn chấp hành nghiêm ngặt quy trình công nghệ, quy định trong bảo dưỡng, sửa chữa, bao gói, điều chuyển, xếp đảo, dồn dịch bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ về tiếp nhận, cấp phát trang bị xe-máy, vật tư kỹ thuật xe-máy theo phiếu lệnh, đúng chế độ, nguyên tắc và an toàn. Tổ chức bảo quản, niêm cất, sửa chữa, đồng bộ vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Dồn chuyển quy hoạch, kê xếp vật tư kỹ thuật, xe ô tô chính quy, thống nhất.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, phân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa lao động. Từ năm 2019 đến nay, Kho đã có 68 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và đưa vào ứng dụng, góp phần tăng năng xuất, giảm ngày giờ lao động. Trong đó, có 3 sáng kiến được Hội đồng khoa học kỹ thuật và môi trường Cục Xe-Máy khen thưởng. Cùng với đó, Kho đã phát huy tiềm năng, thế mạnh tại chỗ tổ chức tăng gia sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác tài chính luôn được thực hiện đúng Luật Ngân sách nhà nước, quy chế và Điều lệ công tác tài chính trong Quân đội; bảo đảm ngân sách đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành phát động được triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt.

Thực hiện Phong trào TĐQT góp phần để Kho J106 luôn ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân được thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật và Cục Xe-Máy khen thưởng. Trong đó, Kho J106 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2023).

Thượng tá NGUYỄN VĂN THƠ

Chính trị viên Kho J106, Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-dung-chi-tieu-thi-dua-bam-sat-nhiem-vu-776033