Nơi học sinh vừa học vừa lo trường sập ở Hà Nội

Hằng ngày, thầy cô cùng các học sinh trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đều phải dạy học với tâm lý nơm nớp lo sợ trường sập do cơ sở hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được xây dựng từ năm 1973, đang trọng tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Một khu vực được rào nguy hiểm làm nhiều người sẽ lầm tưởng với công trường xây dựng hơn là trường học.

Trước tình trạng trường xuống cấp, trong năm 2017, lãnh đạo nhà trường cũng đã xây dựng đề án báo cáo lên Sở GD&ĐT và Ban dự án của TP. Đến nay, lãnh đạo Sở, Ban dự án của thành phố cũng đã thống nhất kiến trúc của nhà trường và làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai để lên phương án xây dựng trường.

Một góc ban công được gia cố lại để đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô trong trường.

Một giáo viên đang công tác tại trường cho biết, hiện tượng xuống cấp đã xảy ra gần 1 năm nay. Bên cạnh đó, trường nằm trong vùng trũng của quận nên gặp mưa lớn sẽ bị ngập nặng, là nguyên nhân gây ra ẩm mốc.

Vết nứt từ trần xuống tường.

Một phần tường bị bong tróc ngay trước lớp học.

Em Ngô Minh Phương (học sinh lớp 11A2) cho biết: "Phải học trong một ngôi trường có cơ sở vật chất khá xuống cấp thế này, em cảm thấy rất sợ các mảng vữa rơi xuống. Nhiều lúc các cô nhắc chúng em nên tránh ngồi dưới chỗ có mảng vữa".

Rêu mọc lên ẩm mốc.

Những thanh ban công nham nhở, hở lõi thép bên trong.

Ngôi trường có tuổi thọ gần 50 năm tạo cảm giác như đang bị bỏ hoang dù vẫn ngày ngày hoạt động.

Trường THPT Trương Định đang cố gắng đảm bảo tiến trình dạy và học để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần.

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/noi-hoc-sinh-vua-hoc-vua-lo-truong-sap-o-ha-noi-1223213.html