'Nổi hứng' cưỡng đoạt tiền tài xế

Đang đi chơi, 2 trai làng thấy 2 xe tải đang dừng bốc mỳ (sắn), chúng liền rút hung khí thủ sẵn trong người để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của tài xế. Nhận được tin báo, CAH Mang Yang (Gia Lai) nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng trên, thu giữ các loại hung khí nguy hiểm.

Đang đi chơi, 2 trai làng thấy 2 xe tải đang dừng bốc mỳ (sắn), chúng liền rút hung khí thủ sẵn trong người để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của tài xế. Nhận được tin báo, CAH Mang Yang (Gia Lai) nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng trên, thu giữ các loại hung khí nguy hiểm.

Khoảng 23 giờ ngày 13-9, CAH Mang Yang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp về việc 2 đối tượng đang có hành vi dùng súng đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản đối với 2 lái xe ô-tô đang bốc mỳ tại khu vực tổ 1, TT Kon Dơng (H. Mang Yang). Trước hành vi manh động và nguy hiểm của đối tượng, lãnh đạo CAH Mang Yang nhanh chóng chỉ đạo tổ công tác phản ứng nhanh của đơn vị phối hợp cùng các đơn vị khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành xác minh làm rõ. Chỉ ít phút sau, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường, phát hiện 1 đối tượng nam thanh niên đang đứng cạnh tài xế ô-tô có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác tiếp cận, đối tượng trên chống đối và vứt 1 khẩu súng (dạng tự chế) vào vườn cà-phê bên cạnh. Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng trên và thu giữ tang vật là khẩu súng mà đối tượng vừa sử dụng để đe dọa cưỡng đoạt tài sản của tài xế.

Đồng thời, tổ công tác cũng nhanh chóng bắt giữ 1 đối tượng nam thanh niên khác đang ngồi trên xe máy BKS 81C-6255 là đồng bọn của đối tượng dùng súng. Tiến hành khám xét trong người của đối tượng trên, tổ công tác phát hiện 1 con dao và trong cốp xe của đối tượng có 1 cây rựa. Bước đầu, lực lượng CA xác định 2 đối tượng trên, gồm: Ma Trung Hậu (1995, trú TT Kon Dơng) và Đỗ Huy Hải (1993, trú H. Chư Prông, Gia Lai). Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 đối tượng Hậu, Hải về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại CQĐT, bước đầu 2 đối tượng khai nhận: Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13-9, Ma Trung Hậu lấy 1 khẩu súng (dạng tự chế) bọc trong người rồi bảo Đỗ Duy Hải điều khiển xe máy BKS 81K6 – 6255 chở đến 1 quán bi-a tại Trung tâm thương mại H. Mang Yang chơi. Lúc này, Hải cũng mang theo trong người 1 con dao và đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cả hai đi từ quán bi-a để về nhà. Khi đến khu vực tổ 1 thì thấy 2 xe tải đang bốc mỳ tươi nên Hậu đã nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản. Hậu bảo Hải dừng xe rồi tiến đến chỗ 2 xe tải, Hậu dùng súng đe dọa mỗi tài xế đưa Hậu 200.000 đồng. Hành vi của các đối tượng đã bị người dân tố giác và CAH Mang Yang đã nhanh chóng bắt giữ thành công 2 đối tượng trên, thu giữ các tang vật liên quan. Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Mang Yang đã tạm giữ đối tượng Ma Trung Hậu và Đỗ Duy Hải để tiếp tục điều tra làm rõ.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_231538_-noi-hung-cuong-doat-tien-tai-xe.aspx