Nơi khó, có bộ đội

Nhằm góp sức giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, mô hình 'Một ngày dã ngoại giúp dân' của Ban CHQS huyện Cầu Kè (Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh) đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trước đây, tuyến đường gần 1km liên ấp An Trại, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè bị xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa ngập nước, bà con đi lại khó khăn. Nhờ sự giúp sức của LLVT huyện Cầu Kè, đoạn đường này được thay thế bằng tuyến đường bê tông thông thoáng, sạch đẹp. Ông Huỳnh Văn Việt, ở tổ 2, ấp An Trại phấn khởi: “Nhờ có bộ đội nhiệt tình giúp sức mà chỉ trong một thời gian ngắn tuyến đường đã hoàn thành trong niềm vui chung của người dân".

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cầu Kè cho biết: “Thực hiện mô hình "Một ngày dã ngoại giúp dân", hằng tháng, chúng tôi xác định nội dung công việc, trong đó chú trọng việc tu bổ, nâng cấp các công trình phúc lợi, làm đường, dọn vệ sinh môi trường; ưu tiên sửa nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự... Qua các lần triển khai, dân quân của xã, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đều nhiệt tình hưởng ứng, chung tay góp sức hoàn thành công trình, phần việc đúng tiến độ”.

Với tinh thần “nơi nào khó, có bộ đội”, ngay đầu Xuân Quý Mão 2023, Ban CHQS huyện huy động gần 80 cán bộ, chiến sĩ dân quân khắc phục sạt lở nhiều tuyến đê bao trên địa bàn 3 xã: Hòa Tân, An Phú Tân, Ninh Thới do triều cường dâng cao ảnh hưởng đến 293 hộ dân, ngập hơn 110ha hoa màu. Ông Tô Văn Phèn, ở ấp An Bình, xã Hòa Tân nhớ lại: “Khoảng 7 giờ sáng, đoạn đê bao trước cửa nhà tôi ở ấp An Bình bắt đầu sạt lở. Nước tràn vào nhà cửa, vườn tược, bà con không kịp trở tay.

LLVT huyện Cầu Kè làm đường nông thôn tại ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa.

Thật may nhờ các chú bộ đội, dân quân giúp di dời đồ đạc, đắp lại bờ đê mà các gia đình giảm bớt thiệt hại”. Còn đồng chí Cao Văn Phụ, Phó chủ tịch UBND xã An Phú Tân ghi nhận: “Bà con rất cảm kích trước tinh thần không quản ngại khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Các anh luôn sẵn sàng cơ động ứng phó, xử lý sự cố thiên tai; tham gia giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới; giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”.

Mô hình “Một ngày dã ngoại giúp dân” được bắt đầu triển khai từ tháng 8-2022 theo phương châm sử dụng lực lượng tại chỗ của Ban CHQS huyện cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương, chung tay thực hiện các nội dung, phần việc mà nhân dân cần hỗ trợ, giúp đỡ. Theo đó, vào ngày 5 hằng tháng, căn cứ vào nội dung các địa phương báo cáo đề nghị hỗ trợ, đơn vị cử cán bộ liên hệ, nắm tình hình, khảo sát nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện phù hợp nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Qua 6 tháng triển khai, mô hình đã có hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tham gia giúp dân; phát quang, bê tông hóa gần 10km đường nông thôn, xây dựng 2 cây cầu dân sinh, gia cố 13 điểm sạt lở đê bao với chiều dài hơn 12km. Với nhiều hiệu quả thiết thực mang lại, mô hình “Một ngày dã ngoại giúp dân” là điểm sáng trong tiến hành công tác dân vận ở huyện Cầu Kè, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ rất cao.

Bài và ảnh: BÁCH KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/noi-kho-co-bo-doi-721746