Nói không với cờ bạc

Do địa hình có nhiều đồi núi, nhiều khu dân cư bỏ hoang để nhường đất cho các dự án nên vùng Tây- Bắc Hòa Vang (Đà Nẵng) lâu nay vẫn được nhiều đối tượng cờ bạc chọn làm nơi sát phạt. Địa điểm các con bạc thường hoạt động là những nơi vắng vẻ, ít người chú ý. Cho nên muốn vây bắt những sòng bạc, các lực lượng chức năng phải mất khá nhiều công sức. Rạng sáng 9-3, từ tin báo quần chúng, Đồn CA Bắc Hòa Vang phát hiện nhiều đối tượng lên khu đồi hoang ở địa bàn thôn Xuân Phú (xã Hòa Sơn) chong đèn đánh xóc đĩa nên tổ chức tập kích. Khó khăn lắm, lực lượng làm nhiệm vụ mới khống chế được các con bạc Hồ Văn Linh, Đồng Đắc Đức, Phạm Nhữ Tín, Lê Văn Quang, Nguyễn Thanh (cùng trú xã Hòa Sơn), Hồ Dũng (P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Ngô Thị Tài (P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Phạm Thị Hạnh (xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam); thu giữ tại chiếu bạc 1 bộ chén đĩa, bài vị và 1,8 triệu đồng.

Tiếp đến, chiều 16-3, Đồn CA Bắc Hòa Vang bắt quả tang tại bãi đất trống ở thôn An Sơn (xã Hòa Ninh), các “kỳ thủ” Nguyễn Đình Lời, Huỳnh Minh Tiến (trú xã Hòa Ninh), Nguyễn Quang Phúc (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang), Lê Quang Chung (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Lê Tiến Phóng (xã Điện Minh, TX Điện Bàn) đang sát phạt dưới hình thức rung bầu cua. Tương tự, các đối tượng Trần Duy Vương, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Vũ Lộc, Đoàn Duy Hảo (cùng trú xã Hòa Sơn) khi tổ chức rung bầu cua tại nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (trú địa phương) cũng nhanh chóng bị lộ diện...

Tang vật tại một sòng bầu cua bị Đồn CA Bắc Hòa Vang thu giữ.

Qua công tác đấu tranh với nạn cờ bạc trên địa bàn, lực lượng chức năng thấy có một số nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này là do nhận thức của các đối tượng tham gia đánh bạc rất đơn giản, họ chỉ nghĩ đó là thú vui, một số người nhân lúc nông nhàn tìm vào sòng bạc giải khuây nhưng lại chơi dai dẳng. Tuy tài sản tịch thu dưới chiếu bạc không nhiều nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân để cho tệ nạn cờ bạc có đất dung túng. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan CA, rất cần sự chỉ đạo kiên quyết của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền tác hại, hậu quả và ảnh hưởng tiêu cực từ việc đánh bạc đối với tình hình an ninh trật tự. Để nói “không” với cờ bạc thì các hội, đoàn thể cơ sở cũng cần phát động sâu rộng phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm đánh bạc đến từng hộ gia đình, thôn xóm, nhất là các điểm kinh doanh cà-phê, giải khát tụ tập đông người; đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí bình xét thi đua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở địa phương... Có thể nói, cờ bạc như thòng lọng vô hình siết chặt cuộc sống của một bộ phận người dân trót dại dấn thân. Sau những ván bài sấp, ngửa đỏ đen, khi họ biết quý trọng những đồng tiền làm ra từ mồ hôi, công sức của mình thì đã quá muộn.

Thiếu tá Lê Văn Cúc- Trưởng Đồn CA Bắc Hòa Vang cho biết, để tăng cường đấu tranh trấn áp đối với loại tội phạm và tệ nạn cờ bạc theo Chỉ thị 15/2017 của Thành ủy Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, CAH Hòa Vang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Đồng thời triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đồng bộ, tập trung lực lượng rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tiến hành răn đe và lập án đấu tranh triệt phá các tụ điểm đánh bạc; kiên quyết xử lý các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức. Có được như thế, cuộc sống yên bình của người dân nông thôn mới thực sự không bị xáo trộn.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_181766_.aspx