Nơi làm rốt ráo, chỗ còn thờ ơ

Sau một ngày được tuyên truyền, nhắc nhở, ngày 27-3, hầu hết cửa hàng kinh doanh những mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu đã cơ bản chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng ở một số nơi, vẫn còn những 'hạt sạn'.

Hầu hết cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu đã dừng hoạt động

Ghi nhận ngày 27-3 của phóng viên Báo Hànôịmới tại khu vực các quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm…, phần lớn các cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19. Nhiều cửa hàng, nhà hàng lớn đã trưng biển “Chung tay phòng, chống dịch Covid -19 của Chính phủ, nhà hàng tạm dừng đóng cửa từ ngày 27-3 đến khi có thông báo mới”.

Tại quận Hoàn Kiếm, ngay từ sáng sớm 27-3, lực lượng chức năng, gồm: Công an, đại diện tổ dân phố, đội tự quản của các phường tiếp tục đến từng cơ sở để vận động. Ngoài ra, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm), Trung tâm Y tế quận đã đi kiểm tra khu vực hồ Hoàn Kiếm, các điểm vui chơi công cộng rà soát người lang thang để đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội và yêu cầu hàng quán nào chưa tạm đóng cửa cần thực hiện nghiêm.

Công an quận Hoàn Kiếm kiểm tra nhắc nhở các cửa hàng đóng cửa đúng yêu cầu.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, người dân có nhà kinh doanh mặt phố, các tiểu thương sau khi được vận động đã tự giác đóng cửa. Công an quận sẽ đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện này rốt ráo hằng ngày, hằng giờ.

Tại quận Long Biên, Cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng dân phòng đã đi nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tạm thời dừng hoạt động. Đến chiều 27-3, hầu hết các cửa hàng ăn, quán cà phê trên các tuyến phố chính như Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Cổ Linh đã treo biển thông báo dừng hoạt động.

Các điểm kinh doanh trên phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã đóng cửa từ sáng nay, 27-3.

Trong sáng 27-3, trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), các quán cà phê, karaoke, hàng ăn… đã đóng cửa, chỉ còn những cửa hàng, dịch vụ thiết yếu mở cửa phục vụ người dân, như chuỗi cửa hàng bán lẻ Circel K, Vinmart... Tuy nhiên, tại các cửa hàng này không có hiện tượng tập trung đông người, khách mua hàng đều được hướng dẫn sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng cách, đo thân nhiệt trước khi vào mua hàng.

Ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết, qua công tác vận động, tuyên truyền của chính quyền địa phương, người dân ủng hộ và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của lãnh đạo thành phố.

Phường Yên Hòa cũng đã giao lực lượng công an phường giám sát chặt chẽ việc thực hiện công tác phòng, chống dịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Lâm Văn Thảo (quận Cầu Giấy) cũng cho biết, ngay sau chỉ đạo của thành phố và UBND quận Cầu Giấy, cán bộ, công an, lực lượng dân phòng của phường đã thực hiện việc thông báo bằng văn bản và loa phát thanh di động đến 593 nhà hàng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, quán bia, trà chanh, cà phê… về việc tạm dừng hoạt động. Đồng thời, lực lượng cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở. Cho đến chiều 27-3, 100% cơ sở chấp hành nghiêm lệnh tạm dừng hoạt động này.

Một quán cà phê trên phố 19-5 (phường Văn Quán, quận Hà Đông) dán thông báo tạm ngừng kinh doanh cho khách hàng biết.

Sáng 27-3, các quán cafe trên dãy phố Triệu Việt Vương, Tô Hiến Thành (quận Hai Bà Trưng) đã đóng cửa. Bên cạnh đó, các quán bia hơi trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng); đường Trương Định, phố Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) cũng đóng cửa từ ngày 26-3.

Theo anh Thái Hồng Doanh, một chủ quán ăn trên phố Hoàng Mai, vì ý thức chung tay cùng cộng đồng chống dịch nên cửa hàng của anh đã ngừng kinh doanh theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Đại úy Trần Quang Hùng, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết, từ ngày 25-3 đến nay, lực lượng công an phường đã 2 lần tổ chức thông báo đến 150 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tạm dừng hoạt động. Ngoài ra, lực lượng cũng làm việc 24/24h để duy trì kiểm tra, nhắc nhở các hộ, cơ sở kinh doanh chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố.

Dãy nhà hàng, quán bia tại phố Nguyễn Khuyến (phường Văn Quán, quận Hà Đông) ngày thường hút khách, đến hôm nay đã ngừng kinh doanh.

Một số dịch vụ kinh doanh tài chính, cầm đồ trên phố 19-5 cũng đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Tại một số địa phương khu vực ngoại thành, hầu hết chủ các cửa hiệu, cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, hàng ăn, hàng giải khát đã chấp hành nghiêm chỉnh quy định của thành phố.

Theo ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Cao Dương (huyện Thanh Oai), sau khi có sự vận động của chính quyền cơ sở, đến sáng 27-3, các quán karaoke, nhà hàng... trên địa bàn xã đã đóng cửa. Để duy trì việc thực hiện có hiệu quả các quy định của thành phố và huyện, xã yêu cầu các trưởng thôn thực hiện giám sát; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Quốc Oai, đến ngày 27-3, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng kinh doanh đối với các dịch vụ không thiết yếu để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người.

Quán ăn trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) đóng cửa kinh doanh.

Đồng tình với chủ trương của thành phố, ông Nguyễn Tiến Thức, chủ nhà hàng Hương Việt ở xã Cao Dương (huyện Thanh Oai) cho biết, ngay sau khi lãnh đạo xã đến tuyên truyền và yêu cầu gia đình ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh, ông đã tiến hành tổng vệ sinh cửa hàng và cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Việc thành phố tạm thời đóng cửa các hàng dịch vụ là cần thiết trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến mới.

Ông Nguyễn Khả Đinh, thôn Chùa, xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) chia sẻ: “Gia đình tôi kinh doanh dịch vụ giải khát. Sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, gia đình đã chủ động đóng cửa hàng. Tôi cũng vận động các hộ kinh doanh trong thôn cùng chấp hành. Ngày 26-3, còn vài quán trà đá vỉa hè hoạt động, nhưng đến sáng 27-3, toàn bộ các hàng, quán dịch vụ trong thôn đã đóng cửa".

Để thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc chỉ đạo của thành phố, các huyện, xã đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, không để các cửa hàng thuộc diện phải đóng cửa hoạt động.

Đơn cử, huyện Quốc Oai giao trách nhiệm cho cơ quan chức năng và các xã, thị trấn duy trì việc kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý những hộ kinh doanh cố tình vi phạm; các lực lượng chức năng của huyện Phú Xuyên thành lập 9 tổ công tác để thường xuyên kiểm tra thực tế tại các cơ sở; UBND xã Cổ Loa (huyện Đông Anh) thành lập 2 đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các chợ cũng như thôn, xóm... Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh đồng thuận với chủ trương của thành phố, chủ động đóng cửa, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch tại mỗi gia đình theo đúng khuyến cáo của trung ương và thành phố.

Vẫn còn “hạt sạn”

Dù đã tích cực tuyên truyền, nhắc nhở nhưng trong ngày 27-3, còn một số cửa hàng, điểm kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu vẫn hoạt động. Tình trạng các cửa hàng mở cửa và dán biển thông báo bán hàng cho khách mang về, gọi người "ship" đồ khá phổ biến.

Tại địa bàn quận Hai Bà Trưng đầu giờ chiều 27-3, quán cà phê Muối (số 4 Hàn Thuyên) và quán sinh tố, quán mỳ vằn thắn gần đó vẫn đón khách. Trên phố Hàng Chuối, quán cà phê số 46 vẫn mở cửa. Một vài hàng quán gần vườn hoa Yécxanh, quanh hồ Thiền Quang vẫn là nơi tập trung đông người. Quán bún giả cầy ngã tư Phạm Đình Hổ - Lò Đúc vẫn bán trong nhà và tận dụng khu đất trống bên cạnh bày bán…

Tại quận Long Biên vào trưa 27-3, quán bia trên đê Ngọc Thụy gần ngã ba Ngọc Lâm - Ngọc Thụy vẫn đông khách, quán trà đá vườn hoa Ngọc Lâm vẫn bày bán hàng…

Tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và Savico Mega Mall, các cửa hàng dịch vụ ăn uống vẫn hoạt động bình thường. Vào lúc 15h trong một quán tại Aeon Mall Long Biên vẫn có hơn 10 khách tụ tập ngồi uống cà phê.

Quán bia trên đê Ngọc Thụy (quận Long Biên) mở bán trưa 27-3.

Tại quận Thanh Xuân, một số cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc) vẫn tìm cách “lách” bằng cách chỉ đóng cửa một phần, khách đến mua hàng vẫn được tiếp đón và phục vụ bình thường. Trên phố Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) dù không có khách hàng nhưng còn hàng chục cơ sở kinh doanh quần áo vẫn mở cửa.

Một số hệ thống dịch vụ ăn uống đã từ chối khách sử dụng dịch vụ tại cửa hàng mà chỉ bán mang về hoặc giao hàng tận nhà. Ảnh một cửa hàng dịch vụ ăn uống tại Khu đô thị Xa La (phường Phúc La, quận Hà Đông).

Một cửa hàng tìm cách “lách” bằng cách chỉ đóng cửa một phần, khách đến mua hàng vẫn tiếp đón và phục vụ bình thường. Ảnh tại một cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Quý Đức (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân).

Phố Phùng Khoang (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) dù không có khách hàng nhưng vẫn còn hàng chục cơ sở kinh doanh quần áo vẫn mở cửa.

Được biết, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng các địa phương chủ yếu vẫn dừng ở việc nhắc nhở trực tiếp hoặc tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và sẽ thực hiện các biện pháp khác quyết liệt hơn kể từ ngày 28-3.

“Ngày 27-3, lực lượng chức năng của quận ra quân rà soát và tuyên truyền, vận động. Sang ngày 28-3, nếu còn cơ sở nào chưa dừng hẳn việc hoạt động kinh doanh, quận sẽ xử phạt nghiêm”, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà thông tin.

Nhà hàng cơm sườn số 47, phố Đào Duy Từ (quận Hoàn Kiếm) vẫn mở cửa hoạt động.

12h00, tại cửa hàng bán bún sườn chua số 57 phố Trần Xuân Soạn (quận Hai Bà Trưng), nhiều khách ngồi ăn uống với khoảng cách khá gần nhau và vô tư trò chuyện.

Xếp hàng mua bánh tại tiệm bánh mỳ Pháp (số 7, phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa) không bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định. "Trong giai đoạn dịch đang diễn biến khó lường, người dân chen nhau mua hàng như thế này thực sự không bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định", anh Nguyễn Thế Nam, một người dân sống tại phố Ngô Sỹ Liên cho biết.

Quán Lavoi coffee, số 1 Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) vẫn mở cửa đón khách.

Lúc 12h45, quán bún chả Cầu Đen 22 Tô Hiệu (quận Hà Đông) khá đông khách tới ăn.

Tại quán bún đậu mắm tôm ở vỉa hè góc đường Mỹ Đình - Nguyễn Hoàng (quận Cầu Giấy), hàng chục thực khách ngồi ăn.

Nhóm PV HNMO

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/962464/noi-lam-rot-rao-cho-con-tho-o