Nỗi lo lớn nhất của Chris Evans khi vào vai Captain America là gì?

Tài tử Hollywood lo rằng Captain America sẽ là một nhân vật hoàn hảo đến nhàm chán và nhạt nhẽo, nhưng anh đã vượt qua nỗi băn khoăn đó để hoàn thành tốt vai diễn.

Tờ Cinema Blend ví Captain America giống như kem vani – một món ăn cổ điển được đa số người Mỹ yêu thích. Nó ngọt ngào, nhưng hơi nhạt nhẽo. Đây cũng chính là điều mà Chris Evans lo lắng khi cân nhắc nhận vai diễn này.

Nam diễn viên đã bỏ qua lời mời hấp dẫn từ Marvel Studios rất nhiều lần. Anh băn khoăn làm sao để một nhân vật mẫu mực như Đội trưởng Mỹ trở nên hấp dẫn trong mắt khán giả hiện đại. Họ dễ bị thu hút bởi những kẻ thích đùa cợt và những gã phản anh hùng hơn.

“Captain America không có bất cứ ý định đen tối nào trong đầu. Tôi lo là làm sao mình có thể lột tả thành công một nhân vật hoàn hảo đến như vậy. Tôi không được đùa cợt. Tôi không phải là Wolverine. Tôi không mất bố mẹ như Batman. Tôi chỉ được như thế này: 'Xin chào, tôi sẽ dẫn chó của bạn đi dạo. Tôi sẽ giúp bạn'” – nam diễn viên cho hay.

Chris Evans lo rằng Captain America sẽ là nhân vật mẫu mực đến nhàm chán.

Chris Evans lo rằng Captain America sẽ là nhân vật mẫu mực đến nhàm chán.

Chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, Chris Evans nói rằng anh chưa bao giờ đọc truyện tranh về Captain America trước khi tham gia thử vai. Nếu có, anh sẽ tỏ ra ngần ngại lúc đảm nhận vai diễn trên.

Evans cũng tiết lộ phân cảnh yêu thích của anh trong Captain America: The Winter Soldier, được thực hiện bởi anh em đạo diễn nhà Russo. Nhưng Anthony Russo cho hay ông cùng Joe Russo ban đầu không mặn mà gì với con người cũ của Cap.

Vị đạo diễn nói: “Thành thật mà nói, thời kỳ hoàng kim của Captain America không bao giờ có thể hấp dẫn chúng tôi. Chúng tôi bị hút vào những cuốn truyện tranh, nơi người ta bắt đầu phá bỏ ý tưởng thế nào là siêu anh hùng”.

“Vì vậy, chúng tôi đã nói chuyện với Marvel về những gì sẽ làm với Winter Soldier. Chúng tôi cho rằng bộ phim sẽ đưa Captain America bước vào thế giới hiện đại. Anh ấy sẽ trở thành một con người khác trong thế giới mới. Và sự thực là Chris đã trưởng thành cùng nhân vật này theo cách đẹp đẽ nhất” - ông nói thêm.

Nhờ vậy, Captain America của Chris Evans đã trở thành người hùng đa sắc, đa chiều. Anh là con người của những chuẩn mực đạo đức với trái tim ấm nóng tình người nhưng không bao giờ đánh mất đi bản ngã của mình. Đội trưởng Mỹ là một người đàn ông tốt nhưng không hề nhạt nhẽo và cứng nhắc.

Sau Avengers: Endgame, Chris Evans sẽ giã từ vai diễn Captain America.

Chủ tịch Marvel Kevin Feige tiết lộ với tờ The Hollywood Reporter rằng Chris Evans vốn không nằm trong danh sách những cái tên triển vọng cho Captain America khi họ bắt đầu tìm kiếm người hùng cho The First Avenger. Bởi trước đó Evans vừa mới đảm nhận vai Human Torch/Johnny Storm trong hai bộ phim Fantastic Four. Sau đó, vì không tìm thấy ai phù hợp nữa, Marvel mới quay trở lại với danh sách ban đầu. Cái tên Chris Evans một lần nữa được nhớ đến.

Chris Evans đã nhiều lần từ chối lời mời đóng phim của Marvel. Sau đó, Robert Downey Jr. phải đích thân khuyên nhủ nam diễn viên hãy gật đầu với hãng. Cuối cùng, anh cũng đồng ý hóa thân thành chàng Đội trưởng Mỹ. Sau gần một thập niên cầm khiên trong các bộ phim của MCU, Chris Evas sẽ giã từ vai diễn Captain America khi Avengers: Endgame kết thúc.

Hạnh Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-lo-lon-nhat-cua-chris-evans-khi-vao-vai-captain-america-la-gi-post930800.html