Nỗi lo ngập úng trên tuyến cao tốc

Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 9 thế nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi bất an khi mùa mưa lũ sắp đến. Còn nhớ, mùa mưa lũ 2017 đã trở thành nỗi ám ảnh với 39 hộ dân thôn Kỳ Lam (xã Điện Quang, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Do đường cao tốc vừa hoàn thành như một con đê lớn chắn ngang dòng chảy sông Thu Bồn, thôn Kỳ Lam nằm lọt thỏm giữa phía đông là đường sắt và phía bắc là nhánh sông Thu Bồn tạo ra vùng xoáy dữ dội. Ông Trần Đính, Phó Bí thư Chi bộ thôn Kỳ Lam nhớ lại: "Thôn này lâu nay dễ gì bị ngập vậy mà lũ năm ngoái nước lên nhanh kinh khủng, cả thôn bị cô lập hoàn toàn do nước chảy xiết, không thể bơi thuyền được. Khi lũ lên quá nhanh, cả xóm không có gì để ăn tôi phải điện thoại cho con trai mua mì tôm chở về theo đường cao tốc, sau đó làm nhành cây chuyển vào. Trận lụt đó ngâm nước suốt 1 tuần quả là nhớ đời". Ông Đính cho biết từ mùa lũ năm ngoái đến nay người dân trong thôn liên tục đề cập đến phương án xử lý nhưng tới nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thành – Chủ tịch UBND xã Điện Quang cho biết tình hình lũ năm ngoái tại khu vực thôn Kỳ Lam rất nặng nề do nước xoáy, ngập úng mà nguyên nhân chính là do cao tốc chắn ngang qua. "Hiện nay sau khi người dân phản ứng mạnh mẽ thì 4 hộ dân có nhà gần sát ngay mố cầu đã được di dời tuy nhiên 35 hộ còn lại vẫn nằm trong diện nguy hiểm. Hiện nay địa phương đã tiến hành phối hợp với Trung tâm quỹ đất Điện Bàn đo đạc, kiểm kê lên phương án hỗ trợ cho những người dân nơi đây xây dựng gia cố bờ rào cổng ngõ tuy nhiên vẫn chưa thể giải ngân được. Chúng tôi cũng rất lo lắng vì mùa mưa lũ đang đến gần mà vẫn chưa có phương án ứng phó cụ thể. Tình hình này mùa mưa lũ năm nay sẽ rất phức tạp".

Mùa mưa năm 2017, hàng chục vị trí ven cao tốc gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, hoa màu của người dân.

Mùa mưa năm 2017, hàng chục vị trí ven cao tốc gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, hoa màu của người dân.

Tương tự thôn Kỳ Lam, người dân xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành cũng đang vô cùng bất an khi cao tốc đã đưa vào thông xe gần 1 tháng nhưng nhiều tồn tại vẫn chưa giải quyết xong. Ông Nguyễn Ngọc Kiện–Trưởng thôn Trung Thành cho biết: "Thôn này lâu nay rất ít khi bị ngập vì địa hình khá cao vậy mà năm 2017 lại bị cô lập với các thôn khác trên địa bàn xã, mực nước ngập sâu từ 0,4 – 0,7m, mực nước trên và dưới đường cao tốc chênh nhau đến 0,50m. Nguyên nhân do thi công đoạn đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi ngang qua đã bít hầu hết đường thoát nước nên khu vực này bị ngập úng. Chúng tôi đã cảnh báo tình trạng này nhiều năm qua nhưng vẫn không được giải quyết rốt ráo." Nhiều hộ dân thôn Trung Chánh-khu vực bị ngập úng nặng nhất, cũng khá bức xúc: “Năm ngoái trong thôn có hơn 20 căn nhà bị ngập và hơn 1ha hoa màu hư hỏng do chìm trong nước. Chúng tôi đã đề nghị đơn vị thi công làm cống thoát nước cho người dân nhưng cả năm qua vẫn chưa xong. Bây giờ cao tốc xong rồi thì sắp tới đây ngập chúng tôi biết kêu ai?".

Ông Trần Văn Vũ - Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây thông tin vấn đề ngập úng tại 2 thôn Trung Thành và Trung Chánh cũng là vấn đề xã rất bất an: “Sau mùa lụt năm ngoái chúng tôi đã đề nghị chủ đầu tư đường cao tốc thực hiện một phương án thoát nước mang tính bền vững, lâu dài. Đơn vị thi công họ đã làm cống tuy nhiên không biết vì lý do gì vẫn không thoát nước được. Hiện nay xã đã có 2 buổi làm việc đề nghị họ đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng sửa chữa và họ hứa 30-9 này xong nhưng chưa biết thế nào". Theo ghi nhận của PV, không chỉ vấn đề ngập úng ở nhiều địa phương mà chủ đầu tư, nhà thầu còn “nợ” địa phương khối lượng công việc cần phải làm khá bề bộn. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho biết đã kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng công ty đầu tư và phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) có kế hoạch cụ thể để phối hợp với địa phương kiểm tra, giải quyết dứt điểm trường hợp bị ảnh hưởng nứt nhà, xói lở hạ lưu cầu, cống thoát nước qua đường cao tốc; bồi lấp đất sản xuất của nhân dân do việc thi công đường cao tốc gây ra; xây dựng đường gom phục vụ nhân dân đi lại, hàng rào bảo vệ hai bên đường. Theo đó, VEC cho biết những phần việc này sẽ hoàn thành trong quý III-2018. Sau khi hoàn tất phần việc "nợ" địa phương thì mới tiến hành thu phí toàn bộ cao tốc.

HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196005_noi-lo-ngap-ung-tren-tuyen-cao-toc.aspx