Nỗi lo... pháo nổ

Vụ tai nạn tối 28/1 nghi dùng thuốc nổ làm pháo bị phát nổ ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã làm một học sinh lớp 10 tử vong, một học sinh khác bị thương nặng. Đây tiếp tục là nỗi lo về việc tùy tiện dùng pháo nổ, chế pháo nổ.

Thời gian qua, đã liên tục xảy ra các vụ tai nạn do pháo nổ, tự chế pháo nổ. Ngay ở Nghệ An, chiều cùng ngày 28/1, một nhóm học sinh cùng lớp 10A1 Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, đã đến nhà một bạn chơi và đưa pháo tự chế ra đốt. Pháo nổ đã làm 3 em học sinh bị thương nặng, trong đó có em bị dập nát cả hai bàn tay. Trước đó, một học sinh ở xã Kim Vinh, TP Vinh cũng đã bị nát hoàn toàn bàn tay trái, không thể phục hồi.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết là tình trạng tai nạn do pháo nổ lại gia tăng. Năm nay, do thông tin cho đốt pháo bông trong dịp Tết, khiến không ít người lầm tưởng được đốt pháo, đồng thời cũng không ít trẻ mượn cớ để tìm cách tự chế pháo nổ. Việc tự chế pháo nổ, đốt pháo nổ đã liên tục xảy ra tai nạn đau lòng.

Ý thức pháp luật kém, tuổi trẻ bồng bột đã để lại nhiều hậu quả. Và hậu quả trước hết cho chính bản thân cá nhân, gia đình người vi phạm. Nhiều trẻ em đã mang thương tật suốt đời, mất đi một bàn tay, cả đôi bàn tay, hỏng mắt... ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, hạnh phúc của cả cuộc đời.

Trách trẻ dại dột, bồng bột một phần, nhưng điều đáng trách và cần xem xét đến trách nhiệm chính là từ phía các gia đình và nhà trường, chính quyền các địa phương. Việc kiểm tra, ngăn chặn ngay từ ý thức, động cơ cá nhân cho đến việc phát hiện, xử lý các nguồn cung cấp thuốc làm pháo, phát hiện việc làm pháo, phải xử lý thật nghiêm, trước khi xảy ra hậu quả.

Những tiếng pháo nổ thời gian qua tiếp tục cảnh báo, cần thức tỉnh ý thức trách nhiệm của gia đình với con cái, nhà trường với học sinh, chính quyền với công dân của mình. Xin hãy tỉnh khi còn chưa muộn!.

Thiện Dân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/noi-lo-phao-no-551724.html