Nỗi lo thương mại lấn át triển vọng kinh tế Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa thấp hơn vào hôm qua – phiên giao dịch cuối tuần, đánh dấu tuần đầu tiên sụt giảm trở lại sau chuỗi tăng tích cực gần đây, sau khi Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã sẵn sàng áp thuế quan lên 267 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, tiếp nối con số 200 tỷ USD mà Nhà Trắng công bố trước đó.

Sự sụt giảm trong phiên hôm qua cũng đánh dấu phiên thứ tư đi xuống liên tiếp của chỉ số S&P 500 và Nasdaq.

Chiến tranh thương mại với Trung Quốc tiếp tục leo thang

Trên chiếc chuyên cơ Air Force One của mình, Tổng thống Trump hôm qua lại tuyên bố với các phóng viên rằng việc triển khai hàng rào thuế quan lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc như dự kiến trước đó “sẽ diễn ra rất sớm phụ thuộc vào những gì sắp diễn ra. Và dù tôi không thích làm như thế này, nhưng có thể sẽ có tiếp hàng rào thuế quan 267 tỷ USD sẵn sàng triển khai một cách nhanh chóng nếu tôi thật sự muốn”.

Nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa thuế quan mới nhất của mình thì hàng rào thuế quan sẽ có tổng trị giá cao hơn cả tổng giá trị hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm 2017. Cụ thể, theo số liệu thống kê cho thấy Mỹ đã nhập khẩu 505 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong năm ngoái. Trong khi đó, Mỹ hiện tại đã áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ tháng 7/2018, và nếu sắp tới thực hiện đánh thuế lên 200 tỷ và tiếp đó là 267 tỷ nữa, thì tổng con số lên đến 517 tỷ USD.

Triển vọng giải quyết cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi vào ngõ cụt?

Những lời bình luận của ông Trump về thuế quan đến khi các nhà đầu tư đang tập trung vào những tiến triển xung quanh vấn đề thương mại quốc tế, sau khi báo cáo cho thấy triển vọng giải quyết cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đi vào ngõ cụt. Đồng thời, các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Canada trong bối cảnh nỗ lực cải thiện Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ.

Diane Jaffee, quản lý danh mục đầu tư cấp cao của TCW cho biết: "Tôi nghĩ các nhà đầu tư hy vọng rằng Mỹ đã đạt được tiến bộ rõ ràng với Mexico về vấn đề thương mại, trong khi Canada dường như nằm trong khả năng sớm giải quyết. Tuy nhiên, câu chuyện Trung Quốc lại là một vấn đề khác và có lẽ chính quyền Mỹ sẽ không sớm tháo gỡ những xung đột với Bắc Kinh, do đó đã khiến nhà đầu tư thất vọng vào lúc này”.

Nỗi lo thương mại lấn át báo cáo việc làm của Mỹ

Những lời bình luận của tổng thống vào buổi sáng thứ sáu cũng đã làm lu mờ sự lạc quan, hăng hái trên thị trường chứng khoán vốn đến từ báo cáo việc làm tháng tám tiếp tục mạnh mẽ. Sự không chắc chắn về các cuộc đụng độ thương mại leo thang và những lo ngại về khủng hoảng tại các nền kinh tế mới nổi đã gây áp lực lên tâm lý của nhà đầu tư trong suốt tuần qua.

Trước đó trong phiên, thị trường đã hào hứng đón nhận báo cáo việc làm cho thấy đã có thêm 201.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng Tám, tốt hơn một chút so với những gì đã được kỳ vọng bởi các nhà phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,9% và tăng trưởng tiền lương có dấu hiệu tăng tốc.

Mike Loewengart, phó chủ tịch, chiến lược đầu tư của E-Trade Financial Corp. chia sẻ: “Báo cáo việc làm mới công bố cho thấy thị trường lao động tiếp tục khả quan như thường chứng kiến thời gian qua. Sự thất vọng trong báo cáo hồi tháng Bảy có thể là một ngoại lệ, khi mà nền kinh tế của chúng ta tiếp tục có dấu hiệu đang tăng tốc tối đa. Với các con số việc làm cộng thêm các điều kiện cơ bản trong nền kinh tế tiếp tục mạnh mẽ, tuy đà tăng của thị trường đang bị chững lại nhưng chúng ta có thể tiếp tục kỳ vọng sẽ có một quý 3 kết thúc tích cực.”

Ngược lại, Ernesto Ramos, Trưởng bộ phận phân tích cổ phiếu tại BMO Global Asset Management cho biết "Việc giải thích rằng báo cáo việc làm là dấu hiệu cho thấy lạm phát có khả năng tăng lên trong nền kinh tế, do thúc đẩy bởi sự tăng trưởng tiền lương, có thể khiến chúng ta phải lo ngại. Và khi áp lực lạm phát tăng lên thì ý tưởng tăng lãi suất 4 lần trong năm nay là hoàn toàn có thể xảy ra, điều này rõ ràng không tốt cho thị trường. Nhìn chung, với bối cảnh nền kinh tế hiện nay mang lại xác suất tiếp tục tăng lãi suất cao hơn trong năm tới.”

Chứng khoán chịu ảnh hưởng

Chỉ số công nghiệp Dow Jones bật trở lại từ mức thấp nhất trong ngày để kết thúc phiên chỉ còn giảm 79,33 điểm, tương đương 0,3% xuống 25.916,54 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 6,37 điểm, tương đương 0,2% xuống 2.871,68 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq trượt 20,18 điểm, tương đương 0,3% và kết phiên tại 7.902,54 điểm.

Kết thúc tuần này, chỉ số Down giảm nhẹ 0,2%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 1% và Nasdaq chìm sâu 2,6%, đánh dầu tuần đầu tiên giảm trở lại sau chuỗi tuần tăng tích cực gần đây.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đà trượt dốc, khi đánh dấu mức giảm 2,9% trong tuần. Trong số những cổ phiếu giảm mạnh nhất có Microsoft ghi nhận giảm 3,7% cho cả tuần, trong khi công ty mẹ của Google là Alphabet trượt 4,4%. Cổ phiếu Facebook trở thành một trong số những “kẻ thua cuộc” lớn nhất khi rớt đến 7,2%.

Cổ phiếu Tesla hôm qua cũng chìm sâu 6,3% trong bối cảnh một loạt các vấn đề đang tiến triển đáng lo ngại tại công ty. Kế toán trưởng của hãng sản xuất xe điện này là Dave Morton đã từ chức vào ngày 04/9, chỉ sau một tháng gia nhập Tesla. Trong khi đó, video công khai giám đốc điều hành Elon Musk hút cần ca và nhấp rượu whiskey trong chương trình podcast với Joe Rogan lan trên mạng từ chiều 6.9 càng khiến giới đầu tư lo ngại, nhất là khi cộng thêm việc đã có ít nhất ba sếp Tesla lần lượt nghỉ việc trong những tháng gần đây

Wayne Kaufman, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Phoenix Financial Services phát biểu: “Sự suy yếu ở nhóm cổ phiếu công nghệ và vấn đề thương mại khiến tôi thật sự lo ngại. Bạn không thể có một thị trường tăng trưởng tốt nếu cổ phiếu công nghệ không phải là nhóm dẫn đầu, và không nghi ngờ gì nữa khi thuế quan và sự suy yếu của Trung Quốc có thể trở thành một mối quan tâm lớn hơn nếu vấn đề cũng bắt đầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ”.

ĐỒNG AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/noi-lo-thuong-mai-lan-at-trien-vong-kinh-te-my-12033.html