Nỗi lo từ 'canh bạc' Osmar Moreira

Trong 2 trận đấu liên tiếp của SLNA trước FLC Thanh Hóa và TP.HCM, tiền đạo Osmar Moreira đã không thể góp mặt vì lý do chấn thương.

Ngay khi có thông tin SLNA ký hợp đồng với Osmar Moreira, không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ cảm thấy bất ngờ. Xét về trình độ chuyên môn và khả năng thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam, Osmar Moreira không khiến một ai phải lăn tăn suy nghĩ. 5 bàn thắng sau 7 trận đấu cho HAGL trước khi gặp chấn thương nặng tại V.League 2016, đủ để khẳng định tài năng của chân sút sinh năm 1987.

Tuy nhiên, quãng nghỉ hơn 1 năm để dưỡng thương của cầu thủ người Brazil, lại là điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi lo lắng. Trong môi trường V.League đầy tiểu xảo, bạo lực như hiện nay, một cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương nặng (gãy chân) như Osmar Moreira là quá khó để tìm lại cảm giác chơi bóng tốt nhất. Bên cạnh đó, nguy cơ tái phát chấn thương của Osmar Moreira không phải là nhỏ. Quyết định chiêu mộ cầu thủ 31 tuổi của SLNA không khác gì một “canh bạc”.

Osmar Moreira bị chấn thương trong màu áo HAGL tại V.League 2016. Ảnh: Internet

Trận đấu SLNA - Than Quảng Ninh (2 - 2) tại vòng đấu thứ 3 V.League 2018, chân sút Osmar Moreira chính là gương mặt chơi nổi bật của đội bóng xứ Nghệ. Phút 45, nhận đường chuyền tinh tế của tiền vệ Khắc Ngọc, cầu thủ người Brazil dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng quân bình tỉ số 1 - 1. Hiệp 2 trôi qua được 5 phút, tận dụng sự bất cẩn của hậu vệ Thanh Hiền, Osmar Moreira đã cướp bóng thành công và thực hiện cú căng ngang như đặt giúp Olaha sút tung lưới Than Quảng Ninh.

Màn trình diễn xuất sắc của cựu cầu thủ HAGL là điểm sáng hiếm hoi trong trận hòa 2 - 2 của SLNA trước đội bóng đất Mỏ.

Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Trước khi hành quân ra xứ Thanh để làm khách FLC Thanh Hóa, đội bóng xứ Nghệ đã phải đón nhận tin xấu từ Osmar Moreira. Cầu thủ sinh năm 1987 không thể xỏ giày ra sân vì gặp chấn thương trong một buổi tập. Không có tiền đạo người Brazil, hàng công SLNA đành bất lực trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của FLC Thanh Hóa và chịu thất thủ với tỉ số 0 - 1.

Osmar Moreira (phải) ăn mừng bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Những tưởng, Osmar Moreira sẽ kịp bình phục cho trận đấu giữa SLNA và TP.HCM trên sân Thống Nhất diễn ra vào ngày 5/4. Đáng tiếc, thêm một lần nữa trong đội hình xuất phát của đội bóng xứ Nghệ không có tên cựu cầu thủ HAGL. Chưa biết tình trạng chấn thương của Omar Moreira có đến mức nghiêm trọng hay không, nhưng sự vắng mặt của tiền đạo này trong thời gian vừa qua cũng khiến người hâm mộ xứ Nghệ không khỏi lo lắng.

Trong trường hợp, Osmar Moreira là cầu thủ mẫn cảm với những chấn thương, sức mạnh hàng công của SLNA sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nghiêm trọng hơn, đội bóng xứ Nghệ lâm vào tình cảnh “tiền mất, tật mang”, nếu cầu thủ người Brazil là “Denilson phiên bản mới”.

V.League 2018 mới trôi qua được 4 vòng đấu, thời hạn đăng ký cầu thủ lại kết thúc từ lâu. Giả sử SLNA muốn bổ sung ngoại binh thay thế cho Osmar Moreira cũng phải đợi đến khi kết thúc giai đoạn lượt đi./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/noi-lo-tu-canh-bac-osmar-moreira-192039.html