Nơi lưu giữ kỷ vật về một “Ông già Nam bộ”

(LĐ) - Ngôi nhà đơn giản nhưng đậm tính nghệ thuật, như chính con người nhà văn Sơn Nam - "Ông già Nam Bộ".

Nhà văn Sơn Nam thường được gọi là “Ông già Nam Bộ” bởi những tác phẩm của ông đậm đà chất Nam Bộ viết về vùng đất mới khai phá phương Nam, mà nổi tiếng nhất là “Hương rừng Cà Mau”. Ông là người nổi tiếng giản dị đến mức xuề xòa. Ông sinh ra ở Kiên Giang, sinh thời từng sống với vợ con ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), bên bờ sông Tiền. Ông đã qua đời tròn hai cái giỗ. Nhân ngày giỗ thứ hai (22.8.2010), các con ông đã lập Nhà lưu niệm Sơn Nam bên dòng Bảo Định (TP Mỹ Tho). Ngôi nhà đơn giản nhưng đậm tính nghệ thuật, như chính con người nhà văn. Nguyễn Phấn Đấu

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/noi-luu-giu-ky-vat-ve-mot-ong-gia-nam-bo/11673