Nổi máu tà dâm

Trong lúc nhậu với nhóm "chiến hữu", Lê Phước Thịnh (1979, tạm trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) có 3 cháu gái đang chơi gần đó nên nổi tà tâm. Thịnh bèn lân la đến chỗ các cháu nhỏ, rồi ôm cháu T.H.N.H (2011, trú P. Thọ Quang) hôn hít và sờ mó vùng kín của cháu bé. Cháu H. hoảng sợ đẩy Thịnh ra và chạy về nói với bố mẹ. Ngay tối 6-4, nhận tin báo của gia đình bị hại, CAP Thọ Quang đã đưa ông Thịnh về trụ sở làm việc. Tại đây, đối tượng đã khai nhận hành vi dâm ô với cháu bé. Hiện vụ việc đã được chuyển cho CAQ Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

T.LÊ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_222967_noi-mau-ta-dam.aspx