Nơi nào là 'nóc nhà Đông Nam Bộ', có hội xuân tháng giêng nổi tiếng?

Ngọn núi được mệnh danh 'nóc nhà Đông Nam Bộ' từ lâu là điểm đến văn hóa tâm linh nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách hành hương, đặc biệt vào dịp hội xuân tháng giêng hàng năm.

1. Nơi nào được mệnh danh là "nóc nhà Đông Nam Bộ", có hội xuân tháng Giêng nổi tiếng?

Núi Bà Đỏ
Núi Bà Đen
Núi Bà Lam
Núi Bà Lục

Được mệnh danh "nóc nhà Đông Nam Bộ", Bà Đen là ngọn núi cao nhất vùng với độ cao 986 m. Ngoài cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, nơi đây còn có quần thể điện, chùa, miếu, tháp... với Linh Sơn Tiên Thạch tự trăm năm tuổi nổi tiếng linh thiêng. Hội xuân Núi Bà Đen diễn ra vào tháng Giêng hàng năm là sự kiện quan trọng của vùng, thu hút đông đảo nhân dân địa phương lẫn du khách mọi nơi, nhất là các tỉnh, thành phía Nam đến hành hương, chiêm bái. Ảnh: @slourock91.

2. "Nóc nhà Đông Nam Bộ" hiện thuộc địa phận tỉnh nào?

Bình Dương
Bình Phước
Tây Ninh
Đồng Nai

Núi Bà Đen - "nóc nhà Đông Nam Bộ" hiện thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh. Theo quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018, phạm vi điểm đến này ở Tây Ninh nằm trên địa bàn TP Tây Ninh (phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh và xã Thạnh Tân) lẫn huyện Dương Minh Châu (một phần xã Suối Đá, xã Phan), quy mô hơn 2.900 ha. Ảnh: @haitrieu.511.

3. Hệ thống cáp treo ở núi Bà Đen có từ năm nào?

1988
1998
2008
2018

Hệ thống cáp treo ở núi Bà Đen đi vào hoạt động từ năm 1998, chức năng chủ yếu là vận chuyển du khách, hàng hóa từ chân núi lên Chùa Bà và ngược lại. Đến năm 2013, một hệ thống cáp treo mới theo công nghệ châu Âu được đưa vào khai thác để phục vụ tốt hơn lượng khách đến đây ngày một đông. Ngồi trên cabin cáp treo, bạn có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ của khu vực núi non, đồng bằng, vườn tược... bên dưới. Ảnh: @zyzy_nguyen.

4. Chủ đề Lễ khai mạc Hội xuân Núi Bà Đen - Kỷ Hợi 2019 là gì?

Tây Ninh - Sức sống mới
Tây Ninh vào xuân
Tây Ninh mừng năm mới
Tây Ninh - Xuân khởi sắc

Theo kế hoạch tổ chức Hội xuân Núi Bà Đen - Kỷ Hợi 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh, hội xuân năm nay sẽ diễn ra từ ngày 5/2 đến ngày 5/3, tức từ mùng 1 Tết đến ngày 29 tháng Giêng. Lễ khai mạc với chủ đề "Tây Ninh - Xuân khởi sắc" dự kiến tổ chức vào đêm 8/2, nhằm mùng 4 Tết tại khuôn viên núi Bà Đen. Sự kiện thường niên này hứa hẹn thu hút đông đảo du khách mọi nơi đến hành hương, tham gia vào chuỗi các hoạt động thú vị suốt mùa lễ hội đầu năm. Ảnh: @phamphuc.0530.

5. Vùng đất quanh núi Bà Đen thường được nhắc đến với loại trái cây nào sau đây?

Mãng cầu
Bưởi
Cam
Hồng quân

Mãng cầu là loại trái cây đặc sản của vùng đất xung quanh núi Bà Đen, hình thành nên thương hiệu "mãng cầu Bà Đen" nổi tiếng. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng... ở khu vực này được đánh giá là thích hợp để cây phát triển tốt, cho chất lượng trái vượt trội. Mãng cầu Bà Đen trái to, thịt dai, ngọt vị, đặc biệt là có hương thơm độc đáo mà nhiều người thường ví là "thơm như hoa hồng". Ảnh: VHDN.

6. Cùng với núi Bà Đen, hình ảnh nào sau đây được chọn thể hiện trên biểu tượng (logo) tỉnh Tây Ninh?

Công trình thủy lợi hồ Hòa Bình
Công trình thủy lợi hồ Trị An
Công trình thủy lợi hồ Thác Bạc
Công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng

Theo quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng (logo) Tây Ninh của UBND tỉnh này, ngoài núi Bà Đen, trung tâm logo còn có hình ảnh công trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng, dấu ấn công lao của nhân dân Tây Ninh trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Hạt lúa và bánh xe răng cưa thể hiện thế mạnh nông nghiệp và sự phát triển công nghiệp của tỉnh. Ngôi sao đỏ mang ý nghĩa về vùng đất Tây Ninh có bề dày truyền thống cách mạng. Ảnh: Cổng TTĐT Tây Ninh.

7. Phần lớn diện tích hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận huyện nào của tỉnh Tây Ninh?

Huyện Trảng Bàng
Huyện Châu Thành
Huyện Dương Minh Châu
Huyện Tân Biên

Là công trình thủy lợi hình thành từ những năm 1980, hồ Dầu Tiếng có diện tích mặt nước khoảng 27.000 ha, sức chứa khoảng 1,5 tỷ m3 nước, phần lớn diện tích thuộc địa phận huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Hồ nhân tạo này nằm không xa núi Bà Đen. Đứng bên bờ hồ, bạn sẽ nhìn thấy "nóc nhà Đông Nam Bộ" sừng sững giữa trời. Ngược lại, từ trên núi Bà Đen, du khách có thể ngắm hồ Dầu Tiếng ở phía xa xa. Ảnh: @hangnga_88.

Ngôi chùa lưng chừng núi thu hút hàng nghìn người ở Tây Ninh Dưới cái nắng gay gắt, hàng nghìn người từ TP.HCM, Bình Dương, các tỉnh miền Tây đổ về núi Bà Đen (Tây Ninh) để tham gia hội xuân trong ngày 18 tháng Giêng

Song Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-nao-la-noc-nha-dong-nam-bo-co-hoi-xuan-thang-gieng-noi-tieng-post905590.html