'Nồi nước ốc'' mang tên Met Gala 2022: Khách mời mặc sai chủ đề, nhà mốt coi nhẹ sự kiện, đến siêu sao được kỳ vọng cũng ''tậm tịt''

Thay vì trở thành đêm gala bùng nổ với những bất ngờ nối tiếp bất ngờ, thì Met Gala 2022 lại mang tới hương vị của một nồi nước ốc thơm lừng nhưng gây nhạt miệng.

Met Gala 2022 đã diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) vào hôm 3/5 (theo giờ Việt Nam). Nhưng cho tới ngày hôm nay - tức là mới chỉ sau một ngày diễn ra sự kiện, hình ảnh các siêu sao trong váy áo lồng lộn, điên đảo và ra được cái "chất'' Met Gala nhất thậm chí còn khó kiếm hơn tư liệu cũ của sự kiện này từ cách đó 5 thập kỷ!

"Cơn địa chấn'' duy nhất còn sót lại chính cặp đôi Blake Lively - Ryan Reynolds cùng chiếc váy Versace chuyển màu ảo diệu

"Cơn địa chấn'' duy nhất còn sót lại chính cặp đôi Blake Lively - Ryan Reynolds cùng chiếc váy Versace chuyển màu ảo diệu

Lý giải cho hiện tượng trên, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng Việt nhận định phũ phàng: "NHẠT!". Nhận định trên vừa là chủ quan cảm nhận, nhưng cũng phản ánh khá chính xác về vấn đề của sự kiện thường niên này trong khoảng hai năm trở lại đây.

Lầm đường lạc lối

Khác với đêm gala cách đó một năm, phần hai của sự kiện năm nay mang tên Gilded Glamour - tái hiện một trong những thời đại xa hoa và giàu có nhất lịch sử nước Mỹ. Đây là đề bài khó mà tổng biên tập tạp chí Vogue - bà Anna Wintour đưa ra, buộc các khách mời và ê kíp của họ biến tấu, sáng tạo hay thậm chí là ''vặn vẹo'' dựa trên xu hướng thời trang ở thời kỳ ấy.

Những tưởng đề bài bao hàm nhiều khía cạnh của thời trang này sẽ là đất dụng võ của các stylist hay nhà mốt danh tiếng, song, những gì giới mộ điệu nhận lại được chủ yếu là một dàn trang phục hoàn toàn lạc đề.

Burberry là một trong những thương hiệu thích ''phá sóng'' nhất tại sự kiện hôm qua. Những outfit dành cho ''dân tổ'' thích lái motor, mẫu suit như bước từ phim khoa học giả tưởng ''Men In Black'' hay váy vóc hầm hố liệu có liên quan lắm tới chủ đề sự kiện?

Louis Vuitton cũng chẳng kém phần ''long trọng'', khi mang cả tinh thần của hộp đêm và hình ảnh nữ nhân trong phim siêu anh hùng tới Met Gala 2022

Có những bộ cánh xấu, có bộ cánh đẹp và có cả những bộ đồ khá... vô duyên. Nhưng điểm chung của chúng là đều không liên quan tới "Gilded Glamour''

Hình ảnh biếm họa cho thấy chẳng có bộ cánh nào tôn trọng chủ đề gala (Nguồn: @diet_prada)

Hầu hết các khách mời đều diện trang phục tài trợ từ thương hiệu họ làm việc cùn, ngoại trừ một số siêu sao chịu khó rút hầu bao để đặt thiết kế đồ theo nhu cầu riêng (và có thể tốn cả năm để hoàn thiện). Vì vậy, vấn đề mặc sai hoặc lệch chủ đề thường xuất phát từ phía nhà mốt.

Chuyện các nhà mốt chỉ tập trung trưng trổ các mẫu thiết kế của hãng đã không còn là điều mới ở đây. Còn nhớ ở Met Gala năm ngoái, thương hiệu Saint Laurent ngang nhiên đưa dàn KOL/idol mặc toàn những bộ cánh lạc lõng giữa sự kiện, cốt chỉ để gia tăng doanh thu và bán cho hết những bộ đồ hãng đang muốn quảng bá.

Cố tình phá dress code? Đây không chỉ là ''trò mèo'' của riêng Saint Laurent

Vô thưởng vô phạt

Bên cạnh những kẻ phá bĩnh, không ít ngôi sao chấp nhận mặc an toàn và thiếu tính đột phá theo chỉ thị của thương hiệu mà họ cộng tác. Vẫn còn đó cô Emma Stone xinh đẹp, gợi cảm trong chiếc váy ''Hồ thiên nga'' gây lầm tưởng tới hình ảnh diễn viên múa ballet mà ta dễ bắt gặp đầu phố, hay Chloë Grace Moretz trong trang phục nam tính nhưng không để lại dư âm trong người xem.

Hai trong số những bộ cánh chỉ dừng ở mức tạm ổn

So với hình ảnh trong phim ''Cruella'', Emma Stone ngày hôm qua nhạt nhòa một cách... đáng ghét

Thiếu lửa, thiếu tính sáng tạo, Met Gala năm nay làm người ta hoài niệm mùa gala năm 2018 với chủ đề Cơ Thể Địa Đàng: Thời Trang, Tưởng Tượng Công Giáo. Dẫu gây vô số tranh cãi xoay quanh vấn đề tôn giáo và đức tin, song đây lại là đại tiệc thời trang thực thụ.

Từ những hình ảnh ẩn dụ như vầng hào quang, hình ảnh dấu thánh, hay các màu sắc đặc trưng như vàng, đỏ, xanh đều được các khách mời tận dụng triệt để. Đặc biệt là ở những thiết kế trang phục ngay dưới đây, giới mộ điệu nhanh tay chỉ ra được vô số điểm trùng hợp thú vị với các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của Công giáo.

Mùa Met Gala 2018 được xem như ''hòn ngọc'' của chuỗi sự kiện có tuổi đời gần 80 năm

Không chỉ có trang phục sát với đề bài mà ''bà đầm thép làng mốt'' Anna Wintour giao, sự kiện năm ấy hội tụ hàng loạt ngôi sao kỳ cựu và được yêu thích nhất, gây bão mạng với những hình ảnh đẹp ''kinh thiên động địa''

Những ngôi sao ''tậm tịt''

Ở Met Gala 2022, dàn khách mời có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội luôn được trọng vọng và chờ đợi cho màn bùng nổ diệu kỳ. Vậy chúng ta đã thấy được mấy lần ''phát nổ'' ở sự kiện hôm qua, ngoài Blake Lively cùng chiếc đầm Versace? Đến dàn chị em lắm chiêu nhiều trò như nhà Kardashians cũng chỉ đến và đi cho xong chuyện, chẳng làm lố' và tạo bão truyền thông theo đúng sở trường của mình.

Ngoài Kendall cùng pha ''thả rông'' không mới mẻ lắm, các thành viên còn lại như chỉ đang tham dự một trong số hàng trăm bữa tiệc xa xỉ của cuộc đời họ

Duy chỉ có Kim Kardashian, bạo gan vay mượn chiếc váy thị phi mà Marilyn Monroe từng diện khi hát mừng sinh nhật tổng thống Tổng thống John F. Kennedy năm 1962

Sự vắng mặt đáng tiếc của những cái tên bảo chứng cho sức nóng sự kiện như Lady Gaga, Rihanna,... hay phần thể hiện không mấy hay ho của Jared Leto, Cardi B,... cũng góp phần khiến dạ tiệc vốn đã thiếu lửa lại càng thêm nguội ngắt.

Phải tới bao giờ, dân mộ điệu mới được ''á ố'' trước những bộ cánh này?

Tạm kết

Có nhiều ý kiến cho rằng, khách mời tới Met Gala là để vui là chính, để thỏa sức làm gì mình thích nên mặc sao cũng là ''ok''. Việc mặc sai dress code và đi lạc khỏi theme chương trình cũng chẳng phải chỉ mới xảy ra trong năm nay hay năm ngoái. Tuy vậy, nếu đặt Gilded Glamour bên cạnh hàng loạt chủ đề từ những năm trước đó, ta dễ dàng phân biệt được đâu là mùa gala hay và đâu là đêm dạ tiệc dở, đâu là đại tiệc thịnh soạn nhất và đâu là nồi nước ốc gây nhạt miệng khiến giới mộ điệu chẳng buồn ghi nhớ.

Ảnh: Tổng hợp

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/noi-nuoc-oc-mang-ten-met-gala-2022-khach-moi-mac-sai-chu-de-nha-mot-coi-nhe-su-kien-den-sieu-sao-duoc-ky-vong-cung-tam-tit-220224512344846.htm