Nội ô Cần Thơ ngập sâu, dân lấy xuồng... bơi trên phố

Triều cường gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ, làm đảo lộn sinh hoạt của người dân.

Khoảng 16 giờ ngày 29-9, nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ như: Mậu Thân, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn Hoài, Trần Hừng Đạo, ngã ba Lý Tự Trọng, khu vực cồn Khương… ngập sâu khiến người điều khiển phương tiện vất vả lưu thông.

Nhiều người dân ở khu vực cồn Khương khổ sở vì triều cường dâng cao

Nhiều người dân ở khu vực cồn Khương khổ sở vì triều cường dâng cao

Triều cường dâng cao tại cồn Khương làm ngập nhiều nhà dân

Triều cường gây ngập sâu ngay giờ tan tầm và đưa đón con đi học gây khó khăn cho nhiều người

Người dân khổ sở vì nội ô Cần Thơ ngập sâu

Các cơ sở buôn bán bị ảnh hưởng do triều cường

Nhiều xe chết máy

Lực lượng CSGT được huy động để điều tiết giao thông ở khu vực ngập

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Cần Thơ cao nhất trong ngày 29-9 là 2,14 m, trên mức báo động 3 là 0,24 m. Trong những ngày tới, triều cường ở các trạm hạ lưu các sông còn lên chậm, đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện vào ngày 30-9 và 1-10, hơn mức báo động 3 tại các trạm vùng cửa sông. Trên sông Cửu Long, kết hợp giữa triều cường cao và nước từ thượng nguồn về nên mực nước tại các trạm trên dòng sông chính ở mức cao hơn báo động 3 từ 0,2 đến 0,3 m.

Nhiều người dân lấy xuồng ra bơi khi phố bị ngập

Tin,ảnh,clip: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/noi-o-can-tho-ngap-sau-dan-lay-xuong-boi-tren-pho-20190929205913649.htm