Nỗi oan tày trời của con trai Lưu Bị - giả ngu để dựng nghiệp lớn

Lưu Thiện là vị hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Nhắc tới Lưu Thiện, người ta đều nghĩ tới một đứa trẻ ham chơi, thiểu năng, một vị quân vương bất tài, vô dụng và nhát gan. Tuy vậy, ông là cao thủ về sử dụng những đòn tâm lý.

- Video: Nỗi oan tày trời của con trai Lưu Bị. Nguồn: Trung Hoa Sử Ký.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bình An (Theo Trung Hoa Sử Ký)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/noi-oan-tay-troi-cua-con-trai-luu-bi-gia-ngu-de-dung-nghiep-lon/20200120083827645