Nỗi sợ nCoV khiến nhiều trung tâm thương mại đìu hiu vắng khách

Giữa lúc dịch viêm phổi do virus corona chủng mới nCoV đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nhiều trường đã cho học sinh nghỉ học thêm 1 tuần, các lễ hội tạm dừng để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh thì các Trung tâm thương mại, siêu thị nơi tập trung đông người, cũng trở thành mối quan tâm lo ngại của nhiều người.

Aeon mall Hà Đông (Hà Nội) được xem là một trong những Trung tâm thương mại lớn nhất tại Hà Nội thu hút lượng lớn người dân đến đây mua sắm và giải trí. Tuy nhiên, những ngày gần đây Trung tâm này vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh nhộn nhịp từ sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán vì lo sợ lây nhiễm virus corona.

Những ngày gần đây các trung tâm thương mại vắng vẻ lạ thường

Khu bán đồ chơi dành cho trẻ em luôn là điểm đông đúc nhất cũng trở nên đìu hiu

Lý do được đưa ra là người dân không muốn đến những nơi đông người nhằm phòng tránh lây nhiễm dịch virus corona đang hoành hành thời gian qua.

Anh Nguyễn Tuấn Anh – quản lý Trung tâm thương mại Aeon mall Hà Đông cho hay: “Bình thường người dân đổ về vui chơi, mua sắm đông nghịt, vậy mà cả tuần nay lượng khách giảm đáng kể. Hiện đang dịch virus corona, nên người dân cũng ra ngoài ít hơn”.

Số ít ỏi khách hàng đến đây để mua sắm. Tất cả từ nhân viên đến người mua đều trang bị khẩu trang y tế cho mình nhằm phòng dịch một cách an toàn nhất.

Tương tự, tại các rạp chiếu phim lượng khách cũng giảm mạnh. Chị Thanh Thủy, nhân viên Trung tâm chiếu phim quốc gia nhận xét: "So với thời điểm trước Tết, lượng khách xem phim giảm hơn trước. Nhưng đa số người xem đến rạp những ngày qua đều có ý thức đeo khẩu trang mà không cần ai phải nhắc nhở. Trung tâm chiếu phim quốc gia tiến hành thường xuyên việc làm vệ sinh, khử trùng phòng chiếu cũng như ghế ngồi để đảm bảo an toàn cho khán giả ”.

Không chỉ riêng các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim mà các nhà hàng, quán cà phê lượng khách tới cũng giảm. Theo quan sát của phóng viên Báo Công Thương tại các con phố có nhiều nhà hàng như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng… khách hàng tới ăn cũng giảm nhiều.

Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của nhà hàng

Tại khu ăn uống, quản lý các nhà hàng cũng phải "than trời" vì không có khách.

Chị Hoàng Anh, nhân viên nhà hàng Sen Tây Hồ trên phố Lạc Long Quân ( Hà Nội) chia sẻ: Bình thường nếu như vào các tối cuối tuần khách sẽ phải xếp hàng để chờ bàn, nhưng vì dịch virus corona trong những ngày qua mà nhà hàng luôn rơi vào tình trạng ế ẩm. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu của nhà hàng.

Nhằm kích cầu tiêu dùng trong tình hình hiện nay, nhiều quán cà phê triển khai tặng khẩu trang cho khách. Đơn cử, chuỗi cửa hàng cà phê trên khu phố Nguyễn Hữu Huân, Quang Trung đã đồng loạt tặng miễn phí khẩu trang kháng khuẩn cho khách hàng, người vận chuyển hàng.

Lượng khách thưa thớt nên một số dịch vụ tại quán cũng rút bớt người phục vụ.

“Trước những thông tin về dịch bệnh do virus Corona gây ra, việc tặng khẩu trang y tế là hành động nhỏ nhằm lan tỏa điều tích cực. Chúng tôi mong muốn chung tay cùng người dân để phòng tránh sự lây lan, nhất là trong thời điểm dịch viêm phổi do virus corona chủng mới nCoV đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Theo đó, quán dự kiến phát hơn 1.500 khẩu trang miễn phí cho khách hàng”- quản lý quán cà phê Lily trên đường Lê Văn Lương chia sẻ thêm.

Thanh Huyền

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/noi-so-ncov-khien-nhieu-trung-tam-thuong-mai-diu-hiu-vang-khach-132172.html