Nối thành công cánh tay của nạn nhân bị giang hồ chém gần đứt lìa

Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, người đàn ông bị chém gần đứt lìa cánh tay đã được bác sĩ phẫu thuật, nối thành công.

Ngày 29/8, đại diện Bệnh viện Bình Dân cho biết các bác sĩ đã nối thành công cánh tay cho ông N.H.S. (47 tuổi, ngụ quận 10), người bị nhóm giang hồ chém trên đường Cao Thắng (quận 3).

Nơi ông S. bị nhóm giang hồ chém gần đứt lìa cánh tay. Ảnh: Lê Trai.

Nơi ông S. bị nhóm giang hồ chém gần đứt lìa cánh tay. Ảnh: Lê Trai.

Theo bệnh viện, gần 16h ngày 28/8, ông S. được người dân chở đến Bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng cánh tay gần đứt lìa, đồng tử giãn, sốc mất máu, co giật.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, phẫu thuật nối mạch máu, xương, cơ và dây thần kinh tay cho bệnh nhân. Sau 4 giờ phẫu thuật, tay ông S. ấm lên, nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, ông S. lái xe máy hiệu Exciter chạy trên đường Cao Thắng, hướng từ Nguyễn Thị Minh Khai đi Điện Biên Phủ, phía sau có một nhóm 6 người chạy xe máy mang theo hung khí truy đuổi.

Tới trước một ngôi chùa, người đàn ông tấp xe máy vào lề, dừng lại chống trả. Sau đó người này bỏ chạy và bị nhóm giang hồ đuổi theo chém gần lìa cánh tay.

Công an quận 3, TP.HCM, đang điều tra, truy tìm những người liên quan.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/noi-thanh-cong-canh-tay-cua-nan-nhan-bi-giang-ho-chem-gan-dut-lia-post984183.html