Nội thất tàu ngầm Nga có thể mang 200 tên lửa trông thế nào?

Dù được chế tạo từ thời Liên Xô, tuy nhiên bên trong tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới không quá lỗi thời, không gian sinh hoạt thủy thủ vẫn đáp ứng tốt sự thoải mái nhất dưới đáy biển.

Trong một tuyên bố mới đây, Phó Đô đốc Oleg Burtsev cho hay, Hải quân Nga đang có kế hoạch cải tạo lại hai tàu ngầm hạt nhân lớn nhất hành tinh Đề án 941 Akula (NATO gọi là Typhoon) để có thể mang vài trăm quả tên lửa hành trình thay vì 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nguồn ảnh: ER

Trong một tuyên bố mới đây, Phó Đô đốc Oleg Burtsev cho hay, Hải quân Nga đang có kế hoạch cải tạo lại hai tàu ngầm hạt nhân lớn nhất hành tinh Đề án 941 Akula (NATO gọi là Typhoon) để có thể mang vài trăm quả tên lửa hành trình thay vì 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nguồn ảnh: ER

Với lượng giãn nước 48.000 tấn khi lặn, dài 175m, Typhoon được xem là tàu ngầm lớn nhất trong lịch sử thế giới, nó to ngang các tàu sân bay hạng trung của Pháp hay Anh. Theo vị lãnh đạo Hải quân Nga, kích thước này cho phép nó trang bị tới 200 quả tên lửa hành trình Oniks hay Kalibr, thậm chí là Zircon. Nguồn ảnh: ER

Tạm gác lại sức mạnh của Typhoon sau cải tạo, chắc hẳn ngoài vũ khí rất nhiều người sẽ quan tâm tới bên trong tàu ngầm lớn nhất hành tinh có hiện đại, có sang trọng hay không. Hãy cùng vào bên trong con tàu… Nguồn ảnh: ER

Một trong những cánh cửa trên thân tàu ngầm Typhoon. Nguồn ảnh: ER

Cánh cửa di chuyển vào tàu ngầm dài gần 200m nhìn từ bên ngoài. Nguồn ảnh: ER

Cabin của tháp chỉ huy trên tàu ngầm hạt nhân Typhoon. Nguồn ảnh: ER

Để vào sâu hơn trong tàu, người ta phải qua nhiều lớp cửa với “đường hầm sâu hun hút”. Nguồn ảnh: ER

Nói chung, được chế tạo theo công nghệ những năm 1970-1980, mà theo truyền thống Liên Xô thì thường không nổi bật về nội thất cho nên nhìn chung trong tàu ngầm Typhoon chỉ dừng ở mức chấp nhận được, không quá đơn giản hay là xấu xí. Trong ảnh là phòng tắm của các thủy thủ tàu ngầm – thủy thủ đoàn Typhoon thường vào khoảng 160 người gồm cả sĩ quan. Nguồn ảnh: ER

Nhà thiết kế còn “chu đáo” tới mức làm cả phòng tắm hơi để giúp thủy thủ đoàn thoải mái hơn. Nguồn ảnh: ER

Phòng sinh hoạt chung trong tàu ngầm – khó ai có thể tưởng tượng được đây là không gian trong một tàu ngầm. Nguồn ảnh: ER

Thậm chí người ta còn trồng cả hoa – không rõ họ đã dùng công nghệ gì để những bông hoa này sống được trong lớp vỏ kín mín dày hàng mét của tàu ngầm. Nguồn ảnh: ER

Phòng thể thao cho các thủy thủ rèn luyện sức khỏe. Cuộc sống của họ nói chung không khác gì ở quê nhà của họ. Nguồn ảnh: ER

Video tàu ngầm hạt nhân lớn nhất hành tinh. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/noi-that-tau-ngam-nga-co-the-mang-200-ten-lua-trong-the-nao-1209854.html